Long An tăng trưởng kinh tế vượt mức dự báo

Theo Thanh Phong/nhandan.vn

Chiều 10/10, Ủy ban nhân tỉnh Long An tổ chức họp mặt doanh nghiệp chào mừng kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Lãnh đạo tỉnh Long An trao đổi với doanh nghiệp tại buổi họp mặt doanh nghiệp chào mừng kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.
Lãnh đạo tỉnh Long An trao đổi với doanh nghiệp tại buổi họp mặt doanh nghiệp chào mừng kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Út cho biết, Long An đang phục hồi tăng trưởng kinh tế khá tốt, tốc độ tăng trưởng kinh tế đến hết quý III/2022 đạt 9,43%, vượt mức dự báo; thu ngân sách đạt hơn 16.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 98%.

Trong kết quả này, khối doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đóng góp cho ngân sách khoảng 4.600 tỷ đồng, chiếm khoảng 35% trong nguồn thu nội địa. Điều này minh chứng rằng doanh nghiệp đang từng bước phục hồi, năng động đã nối lại chuỗi cung ứng toàn cầu và đang tiếp tục đóng góp công sức, cùng đồng hành với chính quyền trong việc phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Với sự đồng lòng của doanh nghiệp sẽ giúp cho Long An đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GDP) trong năm 2022 từ 9 đến 9,5%.

Để giữ vững đà tăng trưởng kinh tế, lãnh đạo tỉnh Long An cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân và cùng chung sức, đồng lòng, quyết tâm đổi mới tư duy, thay đổi tác phong, lề lối làm việc của cả hệ thống chính trị, với quan điểm nhất quán “xem doanh nghiệp là động lực, nguồn lực cho quá trình phát triển”.