Ngân hàng Anh dự kiến tăng lãi suất tăng kỷ lục

Theo H.Hà/dangcongsan.vn

Ngân hàng Anh (BoE) dự kiến công bố quyết định tăng lãi suất thêm 0,75%, lên mức 3%, mức điều chỉnh lãi suất cao nhất kể từ năm 1989 tại cuộc họp chính sách ngày 3/11.

Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến sẽ công bố quyết định tăng lãi suất lần thứ 8 liên tiếp tại cuộc họp chính sách ngày 3/11. Ảnh: Reuters
Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến sẽ công bố quyết định tăng lãi suất lần thứ 8 liên tiếp tại cuộc họp chính sách ngày 3/11. Ảnh: Reuters

Mới đây, Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) cho biết, chỉ số giá tiêu dùng của nước này đã tăng 10,1% trong tháng 9, mức tăng cao nhất trong vòng 40 năm qua.

Hiện tân Thủ tướng Rishi Sunak đang nỗ lực bình ổn thị trường với kế hoạch tăng thuế cho dự thảo ngân sách được công bố ngày 17/11, ngay cả khi việc làm này có thể gây tổn hại thêm cho nền kinh tế Anh. 

Ngày 22/9 vừa qua, BoE đã quyết định tăng lãi suất cơ bản thêm 0,5% lên 2,25%, nhằm kiểm soát tình hình lạm phát. Đây là lần thứ 7 liên tiếp BoE tăng lãi suất nhằm tăng chi phí đi vay trong bối cảnh giá thực phẩm và năng lượng tăng vọt do đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng tại Ukraine gây ra tình trạng gián đoạn nguồn cung trên phạm vi toàn cầu.

Với quyết định này, lãi suất chuẩn của BoE đã lên mức cao nhất kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Tuy nhiên mức tăng được đánh giá là khiêm tốn hơn so với Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các Ngân hàng Trung ương khác.

Theo BoE, xung đột Nga – Ukraine đã khiến giá năng lượng và các mặt hàng khác, bao gồm thực phẩm tăng cao. Ngân hàng này cũng dự báo căng thẳng Nga – Ukraine sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng cũng như triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Ổn Ruth Gregory, nhà kinh tế cấp cao của Vương quốc Anh tại Capital Economics, dự đoán rằng BoE sẽ tăng lãi suất thêm 1% tại cuộc họp chính sách lần này và dự kiến sẽ tiếp tục một đợt tăng lãi suất tương tự vào tháng 12 sắp tới.

Trong khi đó, nhà phân tích Ipek Ozkardeskaya thuộc Swissquote cho biết, BoE được cho là sẽ tăng lãi suất không vượt quá 0,75%, đồng thời cho rằng Chính phủ của Thủ tướng Rishi Sunak sẽ lựa chọn giải pháp "thắt lưng buộc bụng" để tránh gây ra một cuộc khủng hoảng khác. 

Khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát vào đầu năm 2020, BoE đã quyết định cắt giảm và duy trì lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục 0,1%, đồng thời, tăng cường thu mua trái phiếu để hỗ trợ nền kinh tế vượt qua những tác động của dịch COVID-19. Tháng 12/2021, BoE mới bắt đầu tăng lãi suất.

Tăng lãi suất là giải pháp mà nhiều Ngân hàng Trung ương thực hiện đề kiềm chế tốc độ tăng của lạm phát hiện đã lên mức kỷ lục ở nhiều nước. 

Trước đó, Fed thông báo tăng lãi suất mạnh lần thứ 4 liên tiếp ở mức 0,75% sau cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) – cơ quan hoạch định chính sách của Fed ngày 3/11, theo đó nâng biên độ lãi suất cho vay cơ bản của Fed lên khoảng 3,75% - 4%, mức tăng cao nhất kể từ tháng 1/2008./.