Ngân hàng thay đổi nhân sự cấp cao trong dịch Covid-19

Theo Lê Hải/ndh.vn

Các ngân hàng có nhiều thay đổi tại vị trí tổng giám đốc và người trong HĐQT. Nhiều nhà băng miễn nhiệm vị trí phó tổng giám đốc. Phần lớn nhân sự nghỉ việc đều theo nguyện vọng cá nhân hoặc chuyển công tác tại ngân hàng khác.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Mới đây, MB  dự kiến trình cổ đông nâng số lượng thành viên Ban Kiểm soát từ 4 lên 5 cá nhân, đồng thời sẽ bầu nhân sự tại đại hội thường niên sắp tới. Trước đó, ngân hàng đã miễn nhiệm một phó tổng giám đốc. Nhiều ngân hàng cũng có động thái tương tự ở Ban Điều hành, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

Luân chuyển nhân sự cấp cao

Cuối tháng 3, MB (HoSE: MBB) miễn nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc đối với ông Lê Hải theo nguyện vọng cá nhân. Người cũ của MB sau đó đã đầu quân cho ABBank trên cương vị quyền Tổng giám đốc, thay thế cho ông Phạm Duy Hiếu.

Ông Lê Hải có 22 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, từng đảm nhiệm qua nhiều vị trí tại MB như giám đốc MB nhiều chi nhánh, quyền giám đốc khối SMEs, trước khi được phó tổng giám đốc từ 2013. Theo ABBank, ông Hải có thế mạnh về phát triển mảng kinh doanh dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng SMEs – 2 nhóm khách hàng mục tiêu trong chiến lược bán lẻ của ngân hàng. 

Người tiền nhiệm là ông Phạm Duy Hiếu được giao đảm nhiệm công tác huấn luyện đào tạo và dự án ngân hàng số của ABBank. Ông Hiếu giữ chức vụ quyền tổng giám đốc giai đoạn 2012-2015 và 2018 đến nay và có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng.

Ông Lê Hải (trái) và ông Phạm Duy Hiếu (phải). Ảnh: MB, ABBank.
Ông Lê Hải (trái) và ông Phạm Duy Hiếu (phải). Ảnh: MB, ABBank.
 

HDBank (HoSE: HDB) vừa qua bổ nhiệm ông Phạm Quốc Thanh làm Tổng giám đốc, thay ông Nguyễn Hữu Đặng được chuyển giữ chức vụ mới là Phó Chủ tịch HĐQT.

Ông Nguyễn Hữu Đặng sinh năm 1970, là thạc sĩ ngành tài chính ngân hàng, từng làm việc tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh Đồng Tháp và VietinBank, trước khi gắn bó 21 năm tại nhiều vị trí khác nhau ở HDBank và giữ vị trí tổng giám đốc từ năm 2010.

Ông Phạm Quốc Thanh cũng sinh năm 1970, tốt nghiệp 2 bằng cử nhân về tài chính ngân hàng và ngoại ngữ, từng công tác 10 năm tại HSBC, trước khi đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc HDBank từ năm 2013 đến nay.

Có động thái tương tự như HDBank, MSB cũng bổ nhiệm tổng giám đốc mới là ông Nguyễn Hoàng Linh sau khi người tiền nhiệm Huỳnh Bửu Quang được giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội động Quản trị.

Ông Nguyễn Hoàng Linh có 22 năm hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và 18 năm làm việc MSB và giữ vị trí phó tổng giám đốc trước khi bổ nhiệm làm CEO. Ông Huỳnh Bửu Quang có 25 kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và giữ cương vị tổng giám đốc MSB trong 4 năm qua.

Tại Eximbank (HoSE: EIB), HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Thông giữ chức danh Phó Chủ tịch vào cuối tháng 2. Ông Nguyễn Quang Thông sinh năm 1963, cử nhân Kinh tế, gia nhập Eximbank từ năm 2006 và giữ các vị trí thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng Quản trị và từng được bầu làm Phó chủ tịch nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020.

Ngoài chức vụ mới được bổ nhiệm, ông Thông còn đương nhiệm chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Bất động sản Exim (Eximland), Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Long (VDFM)... Thời gian bổ nhiệm đối với ông Trung kéo dài 12 tháng, trong đó có 6 tháng thử thách. 

Những CEO từ nhiệm

Sự thay đổi Tổng giám đốc cũng diễn ra tại Techcombank. HĐQT ngân hàng này đã thông qua miễn nhiệm chức vụ tổng giám đốc với ông Nguyễn Lê Quốc Anh từ 1/9 theo nguyện vọng cá nhân. Ông Quốc Anh muốn về sống gần gia đình nên không tiếp tục gia hạn hợp đồng với Techcombank.

Ông Quốc Anh sinh năm 1966, tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế lượng, đại học California và tiến sỹ công nghệ hạt nhân, đại học Purdue, Mỹ. Ông từng giữ vị trí cao cấp tại các doanh nghiệp T-Mobile US, Wells Fargo Bank, Nissan USA, Fortress Investment Group, TransMarket Group... và gia nhập Techcombank từ năm 2015, trải qua nhiều chức vụ trước khi được bổ nhiệm làm tổng giám đốc từ tháng 9/2016. Techcombank vẫn đang trong qua trình tìm người kế nhiệm cho vị trí CEO.

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh. Ảnh: Techcombank.
Ông Nguyễn Lê Quốc Anh. Ảnh: Techcombank.
 

VietBank cũng miễn nhiệm chức vụ tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Thanh Nhung, từ ngày 13/3, theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Nhung sinh năm 1968, là cử nhân kinh tế, cnhân Luật, trường Đại học Luật TP HCM, thạc sỹ tài chính ngân hàng, Đại học Kinh tế TP HCM và có trên 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Ông từng giữ vị trí phó tổng giám đốc EximBank, trước khi gắn bó 6 năm trên cương vị tổng giám đốc tại Vietbank.

Miễn nhiệm loạt phó tổng giám đốc

Đầu tháng 3, Sacombank chấm dứt hợp đồng lao động đối với Phó Tổng giám đốc Phan Quốc Huỳnh, theo nguyện vọng cá nhân. 

Ông Phan Quốc Huỳnh sinh năm 1960, từng làm cán bộ, Phó phòng Pháp chế VietinBank, Phó giám đốc trước khi làm Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam từ tháng 2/2008. Từ tháng 4/2013 đến tháng 7/2017, ông là Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Sacombank. Từ tháng 4/2014 đến trước khi làm giữ chức Phó Tổng giám đốc Sacombank, vị này giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Sacombank.

Đầu tháng 2, VPBank cũng chấm dứt hợp đồng lao động với 2 phó tổng giám đốc là ông Kosaraju Kiran Babu và ông Sanjeev Nanavati, giảm số lượng thành viên Ban Tổng giám đốc xuống 9 người gồm Tổng giám đốc Nguyễn Đức Vinh và 8 phó tổng giám đốc khác.

Trước khi miễn nhiệm, ông Kosaraju Kiran Babu là Phó Tổng giám đốc kiêm giám đốc khối tín dụng tiểu thương từ ngày 28/11/2017. Ông Sanjeev Nanavati đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc thường trực và Giám đốc điều hành cao cấp từ ngày 16/7/2018. Cả hai đều có kinh nghiệm làm việc tại nhiều ngân hàng trên thế giới.

Trước đó, VPBank cũng thông báo bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Thành viên Ban Kiểm soát từ nhiệm.