Tháng 8, Việt Nam chi trên 206 triệu USD cho nhập khẩu ô tô

PV.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần từ ngày 24-30/8, số lượng các loại ô tô nguyên chiếc đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu là 3.089 chiếc, tăng gần gấp 3 lần so với tuần trước đó. Như vậy, tính chung trong tháng 8, tổng số ô tô các loại nhập khẩu vào Việt Nam là 9.215 chiếc, với tổng trị giá đạt trên 206 triệu USD.

Tính chung trong tháng 8, tổng số ô tô các loại nhập khẩu vào Việt Nam là 9.215 chiếc, với tổng trị giá đạt trên 206 triệu USD. Nguồn: Internet
Tính chung trong tháng 8, tổng số ô tô các loại nhập khẩu vào Việt Nam là 9.215 chiếc, với tổng trị giá đạt trên 206 triệu USD. Nguồn: Internet

Cụ thể, theo Tổng cục Hải quan, lượng ô tô nhập khẩu trong tuần từ ngày 24-30/8 đạt 3.089 chiếc, tương ứng với hơn 59 triệu USD, tăng gần gấp 3 lần so với tuần trước đó (từ ngày 17-23/8/2018) với 1.116 chiếc tương ứng tổng trị giá đạt 26,66 triệu USD. 

Tính riêng trong tuần cuối tháng 8, đã có hơn 2.100 chiếc ô tô từ 9 chỗ trở xuống được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam, với trị giá đạt hơn 37 triệu USD, chiếm 69% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Như vậy, số ô tô từ 9 chỗ trở xuống nhập về Việt Nam trong tuần này đã cao hơn so với tuần trước khoảng 1.150 chiếc. Số xe này chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan với 1.275 chiếc, chiếm tỷ trọng 60% trong tổng lượng xe loại này. Tiếp theo là xe xuất xứ từ Indonesia với 726 chiếc, xe Nhật Bản với 60 chiếc. Còn lại là xe từ Đức, Anh...

Cũng trong tuần, Việt Nam nhập khẩu 31 ô tô trên 9 chỗ với trị giá đạt 961.000 USD. Toàn bộ số xe này được đăng ký tờ khai tại khu vực cửa khẩu cảng TP. Hải Phòng và có xuất xứ từ Thái Lan.

Như vậy, tính chung trong tháng 8, tổng số ô tô nguyên chiếc các loại làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam là 9.215 chiếc với tổng trị giá đạt trên 206 triệu USD, tăng mạnh so với con số 5.700 ô tô nguyên chiếc các loại nhập vào trong  tháng 7.

Cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, 9.215 ô tô nguyên chiếc đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 8 chủ yếu được đăng ký tại khu vực cửa khẩu cảng TP. Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội …

Đồng thời, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan và Indonesia. Trong khi đó, các thương hiệu xe đến từ thị trường châu Âu, Nhật Bản hay Mỹ hiện đều đang khá “kín tiếng” do việc nhập khẩu xe trong năm 2018 từ các thị trường này về Việt Nam còn phải đợi giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại xe (do cơ quan Chính phủ các nước cấp cho xe xuất khẩu sang Việt Nam).