Niềm vui trước thềm xuân mới của Cục Thuế Sơn La

Thu Mây

(Tài chính) Năm Giáp Ngọ đã khép lại, nhường chỗ cho mùa xuân mới đang về. Hoà cùng với đất trời, lòng người đang rạo rực chờ đón xuân với niềm tin và hy vọng mới cũng chính là thời điểm Cục Thuế Sơn La đón tin vui với số thu cả năm đạt 2.800 tỷ đồng, là đơn vị đứng thứ 4 trong ngành thuế cả nước về tỷ lệ hoàn thành vượt dự toán. Đây là một minh chứng về sự nỗ lực của toàn ngành sau chặng đường gập ghềnh gian khó để gieo hạt và hôm nay đã tới đích với mùa bội thu, tạo nên một điểm nhấn mới, và là điểm tựa vững chắc của tương lai.

Cục Thuế Sơn La là đơn vị đứng thứ 4 trong ngành Thuế cả nước về tỷ lệ hoàn thành vượt dự toán. Nguồn: Cục Thuế Sơn La
Cục Thuế Sơn La là đơn vị đứng thứ 4 trong ngành Thuế cả nước về tỷ lệ hoàn thành vượt dự toán. Nguồn: Cục Thuế Sơn La
Nhìn lại chặng đường đã qua thực sự là một năm ghi đậm sự nỗ lực vượt qua khó khăn mà Cục thuế Sơn La phải đối mặt. Nhưng cũng chính từ  khó khăn thử thách ấy cũng là lúc chứng tỏ sự năng động, sáng tạo để khẳng định vai trò, vị thế để trụ vững và phát triển.

Vị thế của Cục thuế Sơn La hôm nay là việc tiếp tục “cán đích” với những con số biết nói: Số thu 2.800 tỷ đồng đối với một tỉnh niềm núi còn nhiều khó khăn thì thực sự là một điểm nhấn, đặc biệt và ý nghĩa hơn là việc “cán đích” trước 90 ngày, bằng 140% dự toán và tăng 34% so với thực hiện năm 2013 là hiện thực sống động cho sự bứt phá với nhiều nỗ lực, sáng tạo, tâm huyết và đi xuyên qua khó khăn của hơn 600 công chức và người lao động Cục Thuế Sơn La. Thật là niềm vui nối tiếp niềm vui, thành công nối tiếp thành công.

Đứng chân ở một địa bàn niềm núi còn bộn bề khó khăn, kinh tế có tốc độ tăng trưởng thấp cùng với sự thay đổi về cơ chế chính sách đã tác động tới tiến độ thu trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trong bối cảnh đó, việc nuôi dưỡng, khai thác và quản lý tốt nguồn thu là một trong những giải pháp thường xuyên. Việc tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền ở địa phương về các cơ chế chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư, giãn, giảm, ra hạn nộp thuế để giúp doanh nghiệp từng bước vượt qua khó khăn là công việc mà Cục Thuế Sơn La quan tâm chú trọng. Khi cơ quan thuế mong muốn nhận được sự đồng thuận của người nộp thuế về công tác thuế, đồng nghĩa với việc cơ quan Thuế phải làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ để người nộp thuế nâng cao nhận thức và tính tuân thủ trong công tác thuế. Từ nhận thức đó, Cục Thuế Sơn La đã đặt công tác tuyên truyền lên hàng đầu trong các giải pháp trọng tâm hàng năm.

Cùng với những giải pháp thiết thực về phương pháp tổ chức, đổi mới điều hành, sát sao tiến độ thu theo từng thời điểm là việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là qua việc thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN  ISO 9001: 2008  vào hoạt động trong toàn ngành đã nâng cao hiệu quả trong việc cải cách thủ tục hành chính thuế bởi lẽ việc thực hiện ISO không chỉ góp phần thực hiện đúng các quy trình nghiệp vụ mà còn rút ngắn thời gian và thủ tục hành chính về thuế, qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi, giảm thiểu những chi phí cho người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, việc thực hiện khai thuế qua mạng đã được các doanh nghiệp trên toàn tỉnh thực hiện hiệu quả, tạo tiền đề cho việc nộp thuế qua mạng trong thời gian tới. Dự án hệ thống quản lý thuế tập trung mặc dù mới được triển khai trong tháng cuối năm nhưng công chức Cục Thuế Sơn La đã nắm bắt kịp thời để triển khai thực hiện tốt trong toàn ngành.

Một trong những nhân tố quyết định tới việc thành công của ngành Thuế Sơn La là yếu tố nội lực. Có thể khẳng định, đội ngũ cán bộ công chức thuế đã thể hiện lòng nhiệt huyết, sự chủ động, sáng tạo trong việc tham mưu, đóng góp nhiều sáng kiến có giá trị và phù hợp với thực tiễn trong việc quản lý điều hành thu. Kết quả thành công của công tác thu thuế còn thể hiện rõ nét ở các phong trào thi đua của ngành Thuế. Các phong trào thi đua được tổ chức thường xuyên, chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, ngành Tài chính, ngành Thuế Việt Nam và của tỉnh Sơn La, gắn với phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đặc biệt phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo, mỗi cá nhân có 1 sáng kiến cải tiến được áp dụng vào công tác quản lý, điều hành thu" đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, bình quân hàng năm có khoảng 30 sáng kiến được áp dụng hiệu quả trong toàn ngành. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt.

Đi đôi việc thực hiện tốt các quy trình nghiệp vụ, các mặt công tác khác cũng luôn được Ban Lãnh đạo Cục và các đoàn thể qua tâm đẩy mạnh. Ban chấp hành công đoàn luôn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, đặc biệt là việc bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên và người lao động; thực sự là chỗ dựa vững chắc cho các đoàn viên bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình. Công tác xã hội, từ thiện cũng luôn được các đoàn viên và người lao động quan tâm hưởng ứng trên tinh thần lá lành đùm lá rách, bình quân mỗi năm toàn ngành ủng hộ cho các hoạt động này khoảng 300 triệu đồng. Lực lượng đoàn thanh niên trong ngành luôn xứng đáng với vai trò xung kích, sự năng động sáng tạo trên các mặt công tác, đặc biệt là trong các khâu yếu việc khó của toàn ngành. Phong trào văn nghệ thể dục thể thao luôn được các cấp các ngành ghi nhận với nhiều huân huy chương tại các giải do ngành và địa phương tổ chức…

Năm 2015, là năm cuối của thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015, là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo đà tăng trưởng gắn với yêu cầu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội. Ngành Thuế phấn đấu đảm bảo tăng 5% dự toán so với Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra. Xác định những khó khăn, thách thức phía trước còn nhiều, Cục Thuế Sơn La đã chủ động chuẩn bị hành trang cho chặng đường mới với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo toàn ngành tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.  Bước sang năm mới với niềm tin vững bước, ngành Thuế Sơn La tiếp tục thực hiện những giá trị và chuẩn mực “Minh bạch - Chuyên nghiệp – Liêm chính - đổi mới, ngày càng khẳng định vị thế của mình, tạo ra những điểm nhấn, những bước chuyển quan trọng để luôn đón nhận những niềm vui trước thềm xuân mới.

Năm 2013 là năm đầu tiên số thu cán mốc 2000 tỷ đồng và về đích sớm 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIII đề ra và là năm toàn thể cán bộ công chức Cục Thuế Sơn La vinh dự được đón nhận Huân chương độc lập hạng 3 của Chủ tịch nước. Đây chính là điểm tựa, là tiền đề vững chắc trên chặng đường tiếp theo của Cục thuế.