Phát hiện trường hợp hóa đơn không đúng theo thực tế hàng hoá

Theo Gia Khánh/Báo An Giang

Chiều 19/11, Đội Công tác chống buôn lậu liên ngành số 2 phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) bàn giao vụ việc hóa đơn không đúng theo thực tế hàng hóa cho Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang kiểm tra, xử lý.

Sô lượng hàng hoá thực tế không đúng theo hóa đơn. Ảnh: Gia Khánh
Sô lượng hàng hoá thực tế không đúng theo hóa đơn. Ảnh: Gia Khánh

Trước đó, từ 7 đến 20 giờ, ngày 18/11, Đội Công tác chống buôn lậu liên ngành số 2 (Công an An Giang chủ trì) phối hợp Công an huyện An Phú, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Khánh An.

Qua tuần tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện tại bến hàng hóa Lý Lời (ấp Thạnh Phú, xã Khánh An) 1 ghe gỗ số hiệu AG - 189.61, do bà Đỗ Thị Thơ (sinh năm 1970, ngụ ấp Thạnh Phú) làm chủ, đang xuống hàng có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra.

Theo đó, phát hiện ghe có chứa 21 thùng phuy hoá chất in dòng chữ nước ngoài (loại 220 lít/phuy) và 1.280 bao tải (loại 25kg/bao), bên trong chứa hoá chất (chưa rõ loại gì) và 1.200 bao tải bên trong chứa bột đá không rõ nguồn gốc, xuất xứ (tổng khoảng 62 tấn hàng hoá).

Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, ông Nguyễn Văn Pha (sinh năm 1975, ngụ ấp Thạnh Phú) đến nhận là chủ sở hữu hàng hóa nói trên. Theo ông Pha, toàn bộ hàng hóa trên được mua từ TP. Hồ Chí Minh về, chuẩn bị xuất khẩu sang Campuchia (qua Cửa khẩu Nhơn Hội).

Trong ngày 18/11, hàng hóa được bốc vác xuống ghe, chuẩn bị làm thủ tục xuất khẩu sang Campuchia bị tổ công tác  kiểm tra, bắt giữ. Ông Pha xuất trình hoá đơn, chứng từ có liên quan. Tuy nhiên, tổ công tác xác định, hóa đơn không đúng theo thực tế hàng hoá.