Phát triển quan hệ hợp tác quốc tế tạo nền tảng nâng cao hiệu quả quản lý hải quan

Nguyễn Trung

Để nâng cao vị thế và uy tín của Hải quan Việt Nam trong cộng đồng hải quan thế giới, năm 2023, ngành Hải quan tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế về hải quan theo hướng toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả. Cùng với đó, các đơn vị đẩy mạnh phát triển quan hệ hợp tác quốc tế tạo nền tảng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn và Cao ủy Chris Magnus ký Bản ghi nhớ về tăng cường, mở rộng hợp tác lẫn nhau giữa Tổng cục Hải quan Việt Nam và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ.
Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn và Cao ủy Chris Magnus ký Bản ghi nhớ về tăng cường, mở rộng hợp tác lẫn nhau giữa Tổng cục Hải quan Việt Nam và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ.

Thực hiện có hiệu quả các cam kết quốc tế về hải quan

Thực hiện Kế hoạch hợp tác và hội nhập trong lĩnh vực hải quan giai đoạn 2021 - 2025, năm 2022, ngành Hải quan tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả tham gia, tăng cường đóng góp trong các cơ chế hợp tác và hội nhập hải quan tại các khuôn khổ Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), ASEM, Tổ chức Hải quan thế giới (WCO), Chương trình Hợp tác kinh tế tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS)...

Làm rõ hơn hiệu quả hợp tác hải quan, ông Đào Đức Hải - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Tổng cục Hải quan) cho biết, trên cơ sở các định hướng chung về hợp tác và hội nhập quốc tế của Việt Nam, Hải quan Việt Nam đã thực hiện có hiệu quả các cam kết quốc tế về hải quan và tạo thuận lợi thương mại mà Việt Nam tham gia.

Trong đó, Hải quan Việt Nam chú trọng đến các cam kết trong khuôn khổ ASEAN, WTO và các hiệp định thương mại tự do (FTA), các hiệp định đối tác, hợp tác kinh tế mà Việt Nam đã ký kết, đảm bảo tuân thủ lộ trình thực hiện, đáp ứng đầy đủ nội dung và mức độ đã cam kết.

Hải quan Việt Nam đã thực hiện ký kết nhiều Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác quan trọng với Hải quan Hoa Kỳ, Hải quan Trung Quốc; Ký Thỏa thuận hợp tác với Cơ quan chống gian lận châu Âu (OLAF); ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định hợp tác Hải quan Việt Nam - Hàn Quốc.

Ngoài ra, Hải quan Việt Nam duy trì công tác trao đổi thông tin nghiệp vụ phục vụ công tác kiểm soát hải quan, tiếp nhận, khai thác các tài liệu kinh nghiệm quản lý hải quan của hải quan các nước phục vụ cho xây dựng chính sách hải quan.

Trong đó, tiến hành trao đổi thông tin, đề nghị xác minh, hỗ trợ điều tra gần 30 vụ việc với Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ. Một số vụ việc nhờ thông tin do hai bên cung cấp đã xác định được hành vi gian lận của các đối tượng ở cả Hoa Kỳ và Việt Nam như: mặt hàng ống thép, gỗ ép, xe đạp điện, lốp xe ô tô đã qua sử dụng.

Hải quan Việt Nam tiếp tục thực hiện các cam kết trong ASEAN theo đúng các cam kết và lộ trình của ASEAN; tham gia đầy đủ vào các chiến dịch, chương trình, các cuộc họp trực tuyến của WCO về các lĩnh vực nghiệp vụ từ phân loại, trị giá, kiểm soát đến các cơ chế vận hành trang thiết bị kiểm tra hải quan và những vấn đề chính sách chung của WCO...

“Có thể nói, kết quả hoạt động hợp tác quốc tế của ngành Hải quan trong năm 2022 đã đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương với các nước đối tác. Chương trình hợp tác với các nước đã thiết lập hành lang pháp lý, từng bước mở rộng hoạt động hợp tác với các nước tại các khu vực có tiềm năng phát triển, đảm bảo việc hợp tác đi vào chiều sâu và mang lại lợi ích thực chất cho mục tiêu quản lý của Hải quan Việt Nam” - ông Đào Đức Hải nhấn mạnh.

Nâng cao vị thế và uy tín của Hải quan Việt Nam

Năm 2023, Tổng cục Hải quan đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế về hải quan toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của Hải quan Việt Nam trong cộng đồng hải quan thế giới.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đẩy mạnh việc phát triển quan hệ hợp tác, đối tác giữa hải quan với các bên liên quan tạo nền tảng và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan. Ngành Hải quan cũng chú trọng nâng cao mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành nhấn mạnh, năm 2023, Tổng cục Hải quan sẽ trình Bộ Tài chính trình Chính phủ phương án đàm phán Hiệp định hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Trình Bộ Tài chính phê duyệt nội dung Thỏa thuận hợp tác hải quan với Hải quan Chi Lê; chủ trương đàm phán Thỏa thuận hợp tác hải quan với Hải quan Úc, chủ trương đàm phán Thỏa thuận trao đổi số liệu thống kê xuất nhập khẩu thương mại song phương với Hải quan Azerbaijan.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan sẽ tập trung theo dõi việc rà soát việc thực thi các cam kết quốc tế liên quan đến hải quan đã ký kết hoặc tham gia như Công ước Kyoto sửa đổi của WCO; rà soát các nghĩa vụ liên quan đến các cam kết quốc tế khác như Công ước HS, Công ước Istanbul, các hiệp định trong khuôn khổ GMS và ASEAN.

Đồng thời, rà soát xây dựng cơ sở dữ liệu về nội dung cụ thể của các cam kết quốc tế về hải quan với trọng tâm là các Hiệp định thương mại tự do và các điều ước quốc tế khác trong ASEAN, WCO và WTO để quản lý theo dõi và đánh giá việc thực hiện.