Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới hỗ trợ nhân đạo tại Hải Phòng


Ngày 16/10/2020, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao đã hỗ trợ nhân đạo cho 03 gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Hải Phòng.

Đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân Vũ Thị Kim Thoa.
Đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân Vũ Thị Kim Thoa.

Tại Ủy Ban Nhân Dân huyện Tiên Lãng – TP. Hải Phòng, dưới sự chứng kiến của Công an huyện Tiên Lãng, lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân huyện Tiên Lãng, đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã trao số tiền 20 triệu đồng cho gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Chiến có địa chỉ cư trú tại: Thái Hưng, Đông Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng.

Được biết, nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông xảy ra vào 14h30 ngày 30/8/2019 gần số 1062 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng, đến nay chưa tìm được xe gây tai nạn.

Đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Chiến và nạn nhân Lương Thị Lý.
Đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Chiến và nạn nhân Lương Thị Lý.

Tại đây, đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã trao 5 triệu đồng cho gia đình nạn nhân Lương Thị Lý có địa chỉ cư trú tại Đoàn Lập, Tiên Lãng, Hải Phòng. Nạn nhân tử vong vào hồi 17h00 ngày 03/03/2012 khi tham gia giao thông cùng chồng là ông Nguyễn Văn Hải điều khiển xe mô tô (nạn nhân ngồi sau xe) va chạm với ô tô tải. Xe ô tải bỏ chạy khỏi hiện trường đến nay chưa tìm được.

Chiều cùng ngày, đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới cũng trao hỗ trợ nhân đạo 20 triệu đồng cho gia đình nạn nhân Vũ Thị Kim Thoa, địa chỉ thường trú: Đội 7, Chính Mỹ, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông xảy ra vào 10h ngày 29/6/2018 tại Cầu Tiên Cựu, Đại Thắng, Tiên Lãng.

Hỗ trợ nhân đạo là hoạt động thường xuyên của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, có ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần chia sẻ nỗi đau, động viên tinh thần đối với các gia đình có nạn nhân không may tử vong do tai nạn giao thông.