1.685 dự án trong khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai hoạt động trở lại

Theo Hương Giang/ Báo Đồng Nai

Theo Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, đến ngày 29/11, có 1.685 dự án trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đi vào hoạt động, đạt tỷ lệ 99% và số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp là hơn 540,6 ngàn người, đạt 88%.

Công ty TNHH sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam (Khu công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa) đã khôi phục sản xuất 100%. Ảnh: HG
Công ty TNHH sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam (Khu công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa) đã khôi phục sản xuất 100%. Ảnh: HG

31 khu công nghiệp đang hoạt động

Như vậy, trong các khu công nghiệp hiện chỉ còn 20 dự án đang tạm dừng hoạt động. Bên cạnh đó, số lao động vẫn chưa trở lại các công ty làm việc là hơn 73,7 ngàn người do phần về quê ở khu vực miền Tây Nam bộ, Tây Nguyên, miền Bắc, miền Trung.

Hiện nay, trong 31 khu công nghiệp đang hoạt động của tỉnh Đồng Nai có hơn 614 ngàn lao động, trong đó có hơn 7,5 ngàn lao động nước ngoài. Các doanh nghiệp vẫn đang trên đà phục hồi sản xuất sau đợt dịch lần thứ tư, hiện có nhiều nhà máy đã khôi phục được 100% công suất.

Dự tính, doanh thu trong tháng 11/2021, của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp sẽ đạt 2,4 tỷ USD, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước và tăng 180 triệu USD so với tháng 10/2021.

Cuối tháng 11/2021, có khoảng 92% lao động đã trở lại làm việc

Ngành giày dép của Đồng Nai thu hút hơn 195 ngàn lao động trong và ngoài tỉnh đến làm việc trong các nhà máy. Đợt dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 đã khiến cho nhiều doanh nghiệp sản xuất giày dép phải tạm ngừng sản xuất hoặc chỉ duy trì được số ít lao động để thực hiện phương án “3 tại chỗ”.

Giày dép là ngành bị ảnh hưởng nặng nề với 93% doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực từ dịch Covid-19, trong đó trên 50% phải tạm dừng sản xuất. Tuy nhiên, từ đầu tháng 10/2021, các tỉnh, thành tiến hành mở cửa trở lại, các doanh nghiệp giày dép bắt đầu khôi phục sản xuất.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, đến cuối tháng 11/2021, có khoảng 92% lao động đã trở lại làm việc tại các nhà máy giày dép trong và ngoài khu công nghiệp. Đây là ngành có tỷ lệ lao động trở lại làm việc cao nhất so với các ngành khác của tỉnh như: dệt may, sản phẩm gỗ, máy tính, điện tử và linh kiện, xơ sợi dệt, thiết bị điện…

Hiện ngành giày dép đang gấp rút hoàn thành các đơn hàng cuối năm 2021 và nhận thêm các đơn hàng của năm 2022. Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu giày dép ước đạt gần 3,2 tỷ USD.