Đón nhận dòng tiền nhỏ giọt khiến giá vàng tiếp tục giảm

PV.

Giá vàng giảm, theo nhận định của các chuyên gia là do, giá cổ phiếu tại các thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu, Nhật Bản đồng loạt đi lên, trong khi đó thị trường vàng chỉ đón nhận dòng tiền nhỏ giọt của giới đầu tư.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tại thị trường thế giới, mở phiên sáng nay giá vàng giảm nhẹ sau khi đồng USD phục hồi, giao dịch tại 1777.62 USD/ounce, tương đương 49,77 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm, theo nhận định của các chuyên gia là do, giá cổ phiếu tại các thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu, Nhật Bản đồng loạt đi lên. Đặc biệt, tại Phố Wall, các chỉ số Dow Jone tăng 68 điểm, S&P 500 tăng 21 điểm và Nasdaq tăng 111 điểm. Điều này cho thấy, dòng tiền chảy vào thị trường vàng bị phân tán khá mạnh.

Mới đây, điều trần trước Quốc hội Mỹ về tác động của cuộc khủng hoảng Covid-19, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell thừa nhận, giá hàng hóa, dịch vụ đang tăng do nền kinh tế mở cửa trở lại, khiến lạm phát tại Mỹ gia tăng.

Tuy nhiên, ông Powell cũng khẳng định, thời gian tới, nguồn cung hàng hóa sẽ dồi dào, chỉ số giá tiêu dùng sẽ sụt giảm kéo lạm phát đi xuống.

Điều này khiến thị trường vàng chỉ đón nhận dòng tiền nhỏ giọt, giới đầu tư đã mạnh tay bán tháo, chờ giá vàng đi xuống tiếp để mua vào.