Tỷ giá USD ngày 15/11 tiếp tục giảm trong khi bảng Anh và Euro tăng mạnh

Theo vietnambiz.vn

Tỷ giá USD hôm nay (15/11) đồng loạt giảm giá so với bảng Anh, euro và yen Nhật trong phiên giao dịch sớm tại châu Á vào lúc 5h47 sáng nay (giờ Việt Nam).

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters.
Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters.

Tỷ giá euro so với đồng bạc xanh tăng 0,04% lên mức 1,1314 USD. Bên cạnh đó, tỷ giá đồng bảng Anh tăng 0,05% lên 1,2998 USD.

Tỷ giá USD so với yên Nhật giảm 0,01% xuống mức 113,62 đổi 1 USD.

Chỉ số US Dollar Index, đo lường sức mạnh của đồng USD so với rổ sáu loại tiền tệ chính, tăng 0,04% xuống 97.

Đồng euro và bảng Anh tăng giá vào ngày thứ Tư (14/11) khi Thủ tướng Anh, Theresa May, có được sự ủng hộ từ nội các đối với thỏa thuận Brexit của bà và giờ thì bà May buộc phải thuyết phục Quốc hội Anh.

Vẫn chưa rõ liệu bà May có đủ số phiếu để có được sự chấp thuận từ Quốc hội Anh hay không. “Thách thức thật sự là Quốc hội”, Marc Chandler, Trưởng Bộ phận Chiến lược thị trường tại Bannockburn Global Forex LLC ở New York. “Công việc khó nhằn vẫn còn ở phía trước”.

Hy vọng Quốc hội Anh thông qua thỏa thuận sơ bộ về Brexit đã thúc đẩy đồng bảng Anh và hỗ trợ phần nào cho đồng euro.

Gần đây, đồng tiền chung châu Âu đã chịu nhiều áp lực từ sự không chắc chắn về cách thức các quan chức Liên minh châu Âu (EU) sẽ phản ứng với đề xuất ngân sách mới nhất của Italy, sau khi họ phản bác đề xuất của tháng trước vì vi phạm các quy định của EU.

Italy đã nộp lại đề xuất ngân sách sơ bộ năm 2019 cho Ủy ban châu Âu (EC), với cùng giả định tăng trưởng và thâm hụt, nhưng lượng nợ thì giảm. Vào lúc 3h49 giờ Việt Nam, đồng euro tăng 0,34% lên 1,13255 USD, xóa sạch đà giảm trước đó vì dữ liệu tăng trưởng yếu trong khu vực châu Âu.

Dữ liệu chính thức cho thấy, khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) tăng trưởng 0,2% trong quý 3/2018.

So với bảng Anh, đồng euro giảm 0,07% xuống 86,99 pence. Đồng bảng Anh tăng 0.39% lên 1,302 USD.

Đà tăng của đồng euro và bảng Anh đã đẩy đồng USD đi xuống. Đồng bạc xanh ngày càng rời xa mức đỉnh 16 tháng so với các đồng tiền chủ chốt khác.

Chỉ số US Dollar Index, đo lường sức mạnh của đồng USD so với rổ sáu loại tiền tệ chính, giảm 0,45% xuống 96,867, sau khi chạm mức đỉnh 16 tháng tại 97,693 trong ngày thứ Hai (12/11).