Thực hiện công tác an sinh xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chi bộ Ban Truyền thông – Thương hiệu (Tập đoàn Bảo Việt)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định: “Phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, tiến tới bao phủ toàn dân với chính sách phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro cho người dân, bảo đảm trợ giúp cho các nhóm đối tượng yếu thế”. Đây là yếu tố quan trọng góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Bảo Việt đã luôn đi tiên phong trong hoạt động vì cộng đồng.
Bảo Việt đã luôn đi tiên phong trong hoạt động vì cộng đồng.

Từ khi nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ra đời cho đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội và coi đó là một trong những nhiệm vụ cần thiết, cấp bách nhằm thực hiện lời di huấn của Chủ tịch Hồ chí Minh là “Làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.

Đảm bảo an sinh xã hội là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân

Trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu rõ một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021- 2030 là: “Thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân”. Như vậy, an sinh xã hội đã được xác định là yếu tố xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước trong thời gian tới.

Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Ðảng ta, "ham muốn tột bậc" của Bác đã từng bước được hiện thực hóa. Sau nhiều năm Người đi xa, nhiều điều vẫn còn chưa được thực hiện toàn diện và trọn vẹn. Trước khi Người đi xa, "Ðiều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Ðảng toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới". 

Kinh tế, xã hội Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới đã phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu to lớn đó, một số vấn đề tồn tại cũng đã bộc lộ. Đó là sự chênh lệch giàu nghèo, sự phân hoá nông thôn và thành thị, giữa nhiều vùng, nhiều khu vực dân cư chưa có sự phát triển đồng đều, đặc biệt là ở vùng đồng bào các dân tộc ở các vùng như miền núi phía Bắc, Tây Nguyên...

Cuộc sống của người dân những nơi này còn rất thiếu thốn, kinh tế giao thương chưa phát triển, cơ sở hạ tầng vật chất yếu kém. Người dân chưa có điều kiện tiếp cận với các điều kiện về y tế, giáo dục cơ bản. Văn hoá xã hội sau đổi mới đã có rất nhiều tiến bộ, cải tiến, nhưng ở nhiều vùng sâu vùng xa còn tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu, tư tưởng bât bình đẳng nam - nữ có nơi còn nặng nề, người phụ nữ chưa được giải phóng, được bình đẳng...

Nhiều thế lực thù địch trong và ngoài nước đã lợi dụng một số những tồn tại đó để mua chuộc, chia rẽ, kích động người dân kém hiểu biết chống phá lại Đảng, Nhà nước, gây mất đoàn kết trong nhân dân, làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc mà Đảng ta dày công xây dựng, gìn giữ. Những tồn tại đó cũng sẽ gây ra sự thiếu tin tưởng về sự lãnh đạo của Đảng của một số bộ phận đảng viên, dễ dẫn đến sự diễn biến, chuyển hoá tư tưởng của Đảng viên.

Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân là sứ mệnh của Đảng; là mục tiêu và bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Để hoàn thành sứ mệnh cao cả ấy, cấp ủy và chính quyền các cấp cần luôn ghi nhớ lời Bác dạy để nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình: “Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi”.

Đại hội XIII của Đảng đã khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện mục tiêu tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.  Chính phủ đã đề ra Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Nhà nướccũng dành hàng chục nghìn tỷ đồng để thực hiện chính sách giảm nghèo thường xuyên, hỗ trợ người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, tín dụng…

Bảo Việt - chung tay vì một xã hội phồn vinh

Là một doanh nghiệp Nhà nước, coi trách nhiệm xã hội, thực hiện an sinh xã hội là một trong bốn sứ mệnh mà hệ thống theo đuổi, trong nhiều năm qua, Bảo Việt đã luôn đi tiên phong trong hoạt động vì cộng đồng, dành nhiều nguồn lực, tâm sức để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Bảo Việt coi đó là trách nhiệm trong việc thực hiện các giải pháp để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ niềm tin với Đảng, Chính phủ của người dân.

Thực hiện vận động của Đảng, Chính phủ triển khai các chương trình xoá đói giảm nghèo, từ thiện xã hội. Từ năm 2020 đến nay, Bảo Việt đã bố trí nguồn kinh phí trên 80 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, tập trung vào những lĩnh vực chính như: đầu tư cho giáo dục; nâng cấp cơ sở hạ tầng y tế; xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng nhà tình nghĩa; khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Thấm nhuần lời dạy của Bác, chủ trương của Đảng, Nhà nước, trong hành trình gần 60 năm hiện diện trên thị trường, Bảo Việt luôn coi trọng các chương trình an sinh xã hội để góp phần vào công cuộc an dân. Cung cấp các sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm ung thư kết hợp các lợi ích bảo vệ, tích lũy, đảm bảo sự an tâm cho người lao động khi về già. Phát triển các sản phẩm y tế, chăm sóc sức khỏe phục vụ nhu cầu ngày càng gia tăng của xã hội. Có thể kể tới các sản phẩm như Life Care – sản phẩm chuyên biệt dành cho ung thư và đột quỵ, K-Care sản phẩm chuyên biệt dành cho bệnh ung thư, One Storm - Bảo hiểm bão nhiệt đới, bảo hiểm cá nhân và hộ gia đình. Đầu tư xây dựng trạm y tế, trường học, xóa đói giảm nghèo, phát triển cộng đồng bền vững.

Thông qua chương trình của Bảo Việt, nhiều ngôi trường khang trang cho trẻ em vùng sâu vùng xa được học tập, cơ sở y tế đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân nghèo, nhiều ngôi nhà cho người dân nghèo khó khăn an cư lạc nghiệp, người dân được hỗ trợ kịp thời khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, hàng vạn món quà tết ấm lòng người dân nghèo dịp tết đến xuân về. Tổ chức nhiều chương trình khám chữa bệnh, tặng quà cho bà con vùng núi; tặng sách vở và quần áo, học bổng cho các em học sinh, sinh viên; trao học bổng “Quỹ xe đạp chở ước mơ" cho trẻ em hiếu học…

Các chương trình cộng đồng này đã góp phần an dân, làm giảm bớt khó khăn cho người dân, củng cố và gia tăng niềm tin của người dân với Đảng, Chính phủ, ngăn chặn được sự mua chuộc của các thế lực thù địch nhằm kích động nhân dân chống phá đảng ta. Niềm tin của người Đảng viên đối với uy tín, sự lãnh đạo của Đảng được củng cố vững chắc hơn khi nhìn thấy những chính sách và sự vận động của Đảng được doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức và toàn dân hưởng ứng thực hiện, hành động thiết thực.

Đảng viên sẽ càng nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng, loại bỏ những tư tưởng tự diễn biến, tự chuyển hoá, đồng thời cảnh giác, nhận biết được luận điệu xuyên tạc, bóp méo, phá huỷ uy tín của Đảng của  các thế lực thù địch. Từ đó, người Đảng viên càng thêm có ý thức bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưỏng của Đảng.

Năm 2023, Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt đã chỉ đạo, định hướng để Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và cán bộ nhân viên, tư vấn viên toàn hệ thống Bảo Việt tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, quyết tâm, đồng lòng triển khai những giải pháp kinh doanh, bám sát định hướng chiến lược để sẵn sàng ứng phó với thách thức và nắm bắt những cơ hội mới, hướng tới hoàn thành kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2025 của Tập đoàn, trong đó có việc tiếp tục chăm lo công tác an sinh xã hội, thực hiện định hướng phát triển bền vững.

Có thể nói, tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo cho đời sống của nhân dân, an dân là một trong những giải pháp quan trọng để bảo vệ niềm tin với Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại hiện nay. Bảo Việt đã, đang và sẽ tiếp tục phát huy truyền thống thực hiện hoạt động an sinh xã hội trong nhiều năm qua, góp phần vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta, kiên định với chiến lược phát triển bền vững mà doanh nghiệp đã và đang theo đuổi.

Là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, hoạt động với mục tiêu sứ mệnh đảm bảo sự bình an cho cộng đồng, trong những năm qua, Bảo Việt luôn tự hào là một trong những doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng. Bảo Việt tin rằng, sự chung tay của doanh nghiệp, của toàn xã hội sẽ góp phần lan tỏa tinh thần lạc quan, giữ vững niềm tin vào tương lai tươi sáng cũng như có những hành động thiết thực chung tay cùng cộng đồng vì một Việt Nam khỏe mạnh, phát triển bền vững.