Tổng cục Thuế bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế

PV.

Ngày 30/6, ông Vũ Chí Hùng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế trao Quyết định điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thu Trà - Phó Vụ trưởng, Trưởng ban Quản lý rủi ro giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng trao Quyết định điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thu Trà.
Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng trao Quyết định điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thu Trà.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng chúc mừng Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế và cá nhân bà Nguyễn Thu Trà đã được Đảng uỷ, Ban Lãnh đạo Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế tín nhiệm, bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng.

Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng tin tưởng rằng, với những kinh nghiệm đã tích lũy trong thời gian công tác qua nhiều vị trí, bà Nguyễn Thu Trà sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng cho Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Đồng thời, sẽ phối hợp cùng Ban Lãnh đạo giúp Vụ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng đề nghị tân Vụ trưởng cùng với tập thể Ban Lãnh đạo Vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời tham mưu cho Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, Chính phủ trong công tác chỉ đạo điều hành quản lý thu, chống thất thu và đẩy mạnh xử lý nợ đọng thuế.

Trong đó, cần tiếp tục khẩn trương hoàn thiện các bước xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về việc miễn tiền chậm nộp tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phấn đấu kịp thời trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 6 năm nay (tháng 10/2023). Đồng thời tổng hợp, báo cáo tổng kết kết quả thực hiện xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội, để kịp thời trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024).

Phó Tổng cục trưởng cũng yêu cầu Vụ cần khẩn trương làm việc với các địa phương có số nợ lớn, đặc biệt là các địa phương lớn về thu ngân sách để làm rõ nguyên nhân nợ, từ đó có giải pháp hiệu quả hỗ trợ; chỉ đạo các cục thuế phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thu hồi nợ đọng thuế, đặc biệt là xử lý thu hồi các khoản tiền nợ đọng liên quan đến đất đai, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, nâng cao hiệu quả quản lý nợ thuế.

Đặc biệt, Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế phải giải quyết kịp thời, đúng thời gian quy định các hồ sơ xóa nợ, nộp dần tiền thuế, không tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phát biểu tại lễ nhận chức, tân Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế Nguyễn Thu Trà gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo Bộ Tài chính, Lãnh đạo Tổng cục Thuế đã tin tưởng giao nhiệm vụ. Đồng thời, trên cương vị công tác được giao, tân Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế hứa sẽ quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo, công chức Vụ phấn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.