Trái phiếu ngân hàng bất ngờ hụt hơi

Theo Hữu Bật/nhadautu.vn

Nhóm ngân hàng trong riêng tháng 10/2019 chỉ phát hành 3.481 tỷ đồng trái phiếu, thấp hơn rất nhiều so với tháng 9/2019 đạt hơn 14.131 tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng trong riêng tháng 10/2019 chỉ phát hành 3.481 tỷ đồng trái phiếu. Nguồn: internet
Nhóm ngân hàng trong riêng tháng 10/2019 chỉ phát hành 3.481 tỷ đồng trái phiếu. Nguồn: internet

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp (tính đến tháng 10/2019).

Trong 10 tháng đầu năm 2019, HNX ghi nhận có 760 đợt phát hành, tổng đăng ký gần 311.551 tỷ đồng, trong đó có 617 đợt phát hành (tỷ lệ gần 82%), tương đương tổng giá trị phát hành đạt gần 202.215 tỷ đồng.  

Các đợt phát hành này có kỳ hạn bình quân là 4,26 năm. Số doanh nghiệp phát hành là 176 doanh nghiệp.

Trong riêng tháng 10/2019, có 120/132 đợt phát hành thành công, tổng giá trị đạt hơn 16.947 tỷ đồng (trên tổng số 32.312 tỷ đồng giá trị đăng ký). Các đợt phát hành trong tháng 10/2019 có kỳ hạn bình quân là 2,97 năm. Tổng cộng có 34 doanh nghiệp phát hành trái phiếu thành công trong tháng. 

Đi sâu vào các con số cụ thể, chiếm chủ yếu là các đợt phát hành trái phiếu có kỳ hạn 3 năm với tổng giá trị đạt gần 6.825 tỷ đồng, vùng lãi suất dao động từ 6,5 – 13%, chi phí huy động vốn bình quân là 10,03%/năm.

Xét về quy mô phát hành, khá bất ngờ khi tổng giá trị trái phiếu phát hành bởi nhóm ngân hàng trong tháng 10/2019 chỉ đạt 3.481 tỷ đồng, giảm rất mạnh so với tháng liền trước đạt 14.131,4 tỷ đồng. Tỷ trọng theo đó giảm từ 72,78% (tháng 9/2019) xuống còn 20,54%. Lãi suất phát hành bình quân của nhóm này trong tháng là 7,23%/năm và kỳ hạn bình quân là 3,52 năm.

Cùng với ngân hàng, tổng giá trị trái phiếu của nhóm công ty chứng khoán trong tháng 10/2019 cũng chỉ đạt 151 tỷ đồng, bằng gần 1/4 so với tháng 9/2019.

Ở chiều ngược lại, nhóm bất động sản đã phát hành gần 4.864 tỷ đồng trái phiếu, tăng gấp 5 lần so với con số đạt được trong tháng 9/2019. Tỷ trọng theo đó tăng từ 4,97% (tháng 9/2019) lên 28,70%.

Ngoài ra, cũng phải kể đến nhóm doanh nghiệp khác vào tháng 10/2019 phát hành 8.451 tỷ đồng trái phiếu (gấp hơn 2 lần so với tháng 8/2019), tương đương tỷ trọng chiếm 49,87% (tháng 8/2019 đạt 20,12%).

Thống kê tháng 10/2019 ghi nhận có 2 đợt phát hành trái phiếu quốc tế với tổng giá trị đăng ký là 600 triệu USD. Dù vậy, không có doanh nghiệp nào phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Như vậy, 10 tháng đầu năm 2019 ghi nhận đã có 7 đợt đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế với tổng khối lượng đăng ký 2,35 tỷ USD, song chỉ có duy nhất lô 300 triệu USD kỳ hạn 3 năm của ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng là phát hành thành công.