Trao tượng trưng 5.000 tấn gạo tặng Nhân dân Cuba

Minh Hà

Ngày 6/4/2023, tại Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Hải Hưng, Tổng cục DTNN phối hợp với Vụ Châu Mỹ (Bộ Ngoại giao Việt Nam), Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính) và Đại sứ quán Cộng hòa Cuba tại Việt Nam tổ chức Lễ trao tượng trưng 5.000 tấn gạo, quà tặng của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Nhân dân Việt Nam cho Nhân dân Cuba.

Tham dự buổi lễ có ông Orlando Nicolas Hernandez Guillen - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam; ông La Văn Thịnh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN; đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam; đại diện Bộ Tài chính.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN La Văn Thịnh cho biết, nhân dịp chuyến thăm của Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz đến Việt Nam vào tháng 10/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã công bố tặng 5.000 tấn gạo cho Nhân dân Cuba với danh nghĩa “Quà của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tặng Nhân dân Cuba”.

Phó Tổng cục trưởng La Văn Thịnh (bên phải) và Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen thực hiện nghi lễ trao gạo tượng trưng.
Phó Tổng cục trưởng La Văn Thịnh (bên phải) và Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen thực hiện nghi lễ trao gạo tượng trưng.

Trên cơ sở nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính giao, Tổng cục DTNN đã giao nhiệm vụ cho Cục DTNN khu vực Hải Hưng thực hiện xuất kho 5.000 tấn gạo dự trữ quốc gia, vận chuyển và bàn giao cho Cuba.

Đến nay, Cục DTNN khu vực Hải Hưng đã thực hiện các thủ tục xuất viện trợ, mua bảo hiểm hàng hóa, lựa chọn đơn vị vận chuyển, tổ chức xuất kho, bốc xếp để vận chuyển 5.000 tấn gạo từ kho dự trữ quốc gia đến cảng Hải Phòng và từ cảng Hải Phòng đến cảng Mariel (Cuba).

Theo Tổng cục DTNN, đến hết ngày 3/4/2023, việc đóng bao, khâu maket toàn bộ 5.000 tấn gạo đã thực hiện xong, sẵn sàng lên phương tiện để vận chuyển đến cảng Hải Phòng. Hiện tại có 1.250 tấn gạo đến cảng Hải Phòng để bắt đầu thực hiện quy trình hun trùng (khoảng 8 ngày).

Theo kế hoạch, toàn bộ số gạo sẽ được vận chuyển thành 4 chuyến; mỗi chuyến 50 container với số lượng 1.250 tấn gạo; dự kiến, chuyến đầu tiên rời cảng Hải Phòng ngày 15/4/2023, chuyến cuối cùng rời cảng Hải Phòng ngày 16/5/2023.

Các đại biểu chứng kiến lô gạo đầu tiên trong tổng số 5.000 tấn gạo tập kết tại cảng Hải Phòng trước khi lên đường sang Cuba.
Các đại biểu chứng kiến lô gạo đầu tiên trong tổng số 5.000 tấn gạo tập kết tại cảng Hải Phòng trước khi lên đường sang Cuba.

Bày tỏ vinh dự và tự hào được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ xuất cấp 5.000 tấn gạo dự trữ quốc gia, Phó Tổng cục trưởng La Văn Thịnh cho biết, Tổng cục DTNN xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ đặc biệt giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước, tô thắm tình đoàn kết anh em mẫu mực, tình hữu nghị truyền thống, sự hợp tác toàn diện của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân hai nước.

Về phần mình, Đại sứ Orlando Hernandez Guillen trân trọng cảm ơn tình cảm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam dành cho Nhân dân Cuba. Đại sứ Orlando Hernandez Guillen khẳng định, đây là món quà có ý nghĩa quan trọng, không chỉ góp phần giúp Nhân dân Cuba khắc phục khó khăn, mà còn củng cố và thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai nước, sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau của nhân dân hai nước nhiều năm qua.

Đại sứ Orlando Hernandez Guillen cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng phía Cuba để sớm tiếp nhận gạo viện trợ, phân phối đến tay người dân ngay sau khi tàu cập cảng Mariel (Cuba).

Sau buổi lễ, Tổng cục DTNN cùng với đoàn Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam trực tiếp xuống cảng Hải Phòng để kiểm tra chất lượng gạo và chứng kiến lô gạo đầu tiên tập kết tại cảng, chuẩn bị đưa lên tàu vận chuyển tới cảng Mariel theo kế hoạch.