Trung Quốc có vũ khí mới trong cuộc chiến thương mại với Mỹ?

Theo Hà Dung/baophapluat.vn

Nếu cần thiết, Trung Quốc sẵn sàng sử dụng đất hiếm để gây áp lực với Mỹ trong cuộc chiến thương mại, hãng tin Tân Hoa xã cho biết.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Tân Hoa xã, Trung Quốc hiện là nước sản xuất phần lớn đất hiếm – các nguyên tố hóa học có tính chất từ tính và phát quang, được sử dụng trong một loạt các sản phẩm tiêu dùng và điện tử - trên thế giới.

“Các nguyên tố đất hiếm là nguyên liệu để điện thoại thông minh sáng lên, tạo ra tia X và đảm bảo sử dụng an toàn các lò phản ứng hạt nhân. Là nhà cung cấp lớn nhất nguyên liệu này cho thế giới, Trung Quốc luôn tuân thủ các nguyên tắc cởi mở, phối hợp và tham gia vào sự phát triển của ngành công nghiệp đất hiếm”, Tân Hoa xã tuyên bố.

Vẫn theo Tân Hoa xã, dù đáp ứng nhu cầu trong nước là ưu tiên hàng đầu nhưng Trung Quốc vẫn sẵn sàng cố gắng hết sức để đáp ứng nhu cầu toàn cầu về đất hiếm, miễn là các nguyên tố này được sử dụng vào mục đích hợp pháp.

Hãng tin của Trung Quốc cũng tuyên bố bất cứ ai muốn sử dụng đất hiếm nhập khẩu để chống lại Trung Quốc, Trung Quốc sẽ không chấp thuận.

“Bằng cách thực hiện các bước đơn phương nhằm ngăn chặn sự phát triển công nghệ của các quốc gia khác, Mỹ đã không tính đến thực tế là chuỗi cung ứng đất hiếm quốc tế rất đan xen, với kết quả là không nền kinh tế nào có thể tự phát triển”, Tân Hoa xã viết.

Dẫn thống kê của Khảo sát Địa chất Mỹ, Tân Hoa xã cho biết, từ năm 2014 đến 2017, 80% các hợp chất đất hiếm của Mỹ là nhập khẩu từ Trung Quốc.

Theo hãng tin Trung Quốc, với cuộc cách mạng công nghệ và tiến hóa công nghiệp, đất hiếm dự kiến sẽ được sử dụng ở nhiều khu vực hơn và giá trị chiến lược của chúng sẽ trở nên nổi bật hơn.

“Trung Quốc đã tái khẳng định ủng hộ việc tránh đụng độ thương mại có thể gây tổn hại đến lợi ích của nhiều người. Nhưng nếu cần thiết, Trung Quốc có rất nhiều con bài dự trữ”, bài báo viết.