Việt Nam xuất siêu mạnh sang EU

Theo Bảo Ngọc/congthuong.vn

Với vị trí là nước đang xuất siêu sang EU, nhiều mặt hàng của Việt Nam sẽ có lợi thế khi xuất khẩu sang thị trường này như nông sản, dệt may, da giày… khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) được ký kết.

Giày dép là một trong những mặt hàng có nhiều thuận lợi khi XK sang EU
Giày dép là một trong những mặt hàng có nhiều thuận lợi khi XK sang EU

Theo Tổng cục Hải quan, hết tháng 5/2019, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và EU đạt 22,8 tỷ USD, chiếm 87% tổng kim ngạch thương mại với cả châu Âu nói chung (22,8/26,2 tỷ USD).

Trong đó, Việt Nam xuất khẩu 17 tỷ USD và nhập khẩu 5,8 tỷ USD, xuất siêu hơn 11 tỷ USD. EU đang chiếm 16,8% tổng kim ngạch xuất khẩu và 10,2% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất sang thị trường này là điện thoại và linh kiện với kim ngạch đạt 5,27 tỷ USD. Các nhóm hàng lớn khác là: Giày dép; Dệt may; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng; Nông sản…

Khi EVFTA được ký kết vào ngày 30/6 tới, trong vòng 7 năm, có tới gần 100% dòng thuế được cắt giảm về 0%. Bên cạnh đó, Việt Nam là nước đang hưởng quy chế GSP ở EU nhưng cũng chỉ có 42% các dòng thuế được hưởng. nhưng trong thời gian ngắn tới, khi Việt Nam đạt được một trình độ phát triển kinh tế thì chắc chắn những quy chế GSP sẽ không còn áp dụng cho Việt Nam và như vậy, EVFTA vô cùng có ý nghĩa giúp cho các sản phẩm, dịch vụ hàng hóa của Việt Nam có điều kiện cạng tranh, phát triển mạnh mẽ ở thị trưởng châu Âu.

Với EVFTA, toàn bộ hàng hóa xuất khẩu chính của Việt Nam sang EU được hưởng ưu đãi thì đều là những ngành hàng chính, ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam như: gạo, càphê, mật ông, sản phẩm chăn nuôi, hoa quả, thủy sản, chế biến... đều là ngành hàng đươc hưởng ưu đãi rất cao ngay từ khi cắt giảm trong năm đầu đầu tiên.

Những sản phẩm chúng ta đang kỳ vọng có sự tăng trưởng mạnh mẽ ở thị trường châu Âu như: dệt may, da giày, công nghiệp chế biến đồ gỗ, tin học, công nghệ thông tin, công nghiêp hóa dầu... cũng sẽ được hưởng những điều kiện thuế quan rất ưu đãi khi thực hiện cắt giảm trong những năm tiếp theo.

Ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khẳng định, sự khơi thông dòng chảy thương mại và đầu tư chất lượng cao này sẽ là cơ hội giúp châu Âu có thêm việc làm và Việt Nam cất cánh. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại, xu hướng bảo hộ mậu dịch gia tăng thì EVFTA – "hòn đá tảng" trong chính sách thương mại đầu tư của Việt Nam với EU, càng có ý nghĩa càng quan trọng.