Vietcombank ủng hộ 5 tỷ đồng xây dựng tượng đài Thanh niên xung phong

PV.

Tối 07/08/2015, tỉnh Nghệ An trang trọng tổ chức lễ khánh thành Khu di tích lịch sử Truông Bồn tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương - nơi ghi dấu sự cống hiến máu xương của quân và dân ta, đặc biệt là lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tài trợ 5 tỷ đồng xây dựng Tượng đài TNXP Truông Bồn...

Lễ khánh thành Khu di tích lịch sử Truông Bồn với chương trình nghệ thuật đặc sắc “Truông Bồn - Tráng ca bất tử“
Lễ khánh thành Khu di tích lịch sử Truông Bồn với chương trình nghệ thuật đặc sắc “Truông Bồn - Tráng ca bất tử“

Tham dự buổi lễ có ông Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch nước; ông Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các Bộ/Ban/Ngành trung ương; lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng hàng nghìn người dân địa phương về dự.Đại diện ngành Ngân hàng có ông Nguyễn Kim Anh - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Về phía Vietcombank, ông Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng giám đốc cùng lãnh đạo một số phòng/ban tại Hội sở chính và chi nhánh Vietcombank Vinh đã tham dự chương trình.

Truông Bồn thuộc xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, có chiều dài 5 km dọc theo tuyến đường 15A. Trong chiến tranh kháng chiến chóng Mỹ, Truông Bồn có vị trí đặc biệt quan trọng, là đầu mối giao thông để vận chuyển quân lương, đạn dược từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam. Từ năm 1964 đến 1968, tuyến đường 15A này hứng chịu 18.936 quả bom các loại và hàng nghìn quả tên lửa, tàn phá 211 làng dọc tuyến đường, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân ngành giao thông, dân quân tự vệ đã bị thương; 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu và hy sinh. Rạng sáng 31/10/1968, máy bay Mỹ ném hơn 200 quả bom xuống đại đội 317, Tổng đội thanh niên xung phong Nghệ An trong khi đang làm nhiệm vụ san lấp hố bom. 13/14 chiến sĩ đại đội 317 đã hy sinh.

Vietcombank ủng hộ 5 tỷ đồng xây dựng tượng đài Thanh niên xung phong - Ảnh 1

Lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ cùng các Bộ/Ngành và các đại biểu tham dự buổi lễ

Với mục đích xây dựng Truông Bồn trở thành biểu tượng của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt dự án bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử Truông Bồn có tổng diện tích 21,7 ha. Chương trình đã nhận được sự ủng hộ lớn của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Vietcombank ủng hộ 5 tỷ đồng xây dựng tượng đài Thanh niên xung phong - Ảnh 2

Ông Nguyễn Kim Anh - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đón tiếp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự buổi lễ

Với ý nghĩa đặc biệt của địa danh lịch sử Truông Bồn, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã đóng góp 5 tỷ đồng xây dựng tượng đài thanh niên xung phong tại đây.

Lễ khánh thành khu di tích lịch sử và Chương trình nghệ thuật “Truông Bồn - Tráng ca bất tử“ đã làm sống lại những ký ức không thể nào quên về một thời đạn bom; một thời oanh liệt, hào hùng; đồng thời thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và tấm lòng tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống, hi sinh tuổi thanh xuân của mình cho đất nước.

Vietcombank ủng hộ 5 tỷ đồng xây dựng tượng đài Thanh niên xung phong - Ảnh 3

Ông Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng giám đốc Vietcombank đón tiếp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xúc động bày tỏ: “Sự hy sinh của các anh, các chị đã làm nên một Truông Bồn bất tử, một huyền thoại về ý chí bất khuất, kiên cường, về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân và dân ta...”.

Vietcombank ủng hộ 5 tỷ đồng xây dựng tượng đài Thanh niên xung phong - Ảnh 4

Ông Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng giám đốc Vietcombank đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tham dự buổi lễ

Tham dự sự kiện, Vietcombank cùng lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã tham gia nhiều nội dung quan trọng cùng Ban Tổ chức làm nên thành công của buổi lễ.

Vietcombank ủng hộ 5 tỷ đồng xây dựng tượng đài Thanh niên xung phong - Ảnh 5

Ông Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng giám đốc Vietcombank đón tiếp Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự buổi lễ

Hoạt động an sinh xã hội với nội dung trọng tâm về công tác đền ơn đáp nghĩa, phát huy truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, tri ân đối với những người có công với cách mạng, hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc luôn được Vietcombank dành sự quan tâm đặc biệt suốt thời gian qua.

Cùng với việc ủng hộ để xây dựng tượng đài thanh niên xung phong tại Nghệ An, Vietcombank cũng đã hỗ trợ các địa phương xây dựng nhiều công trình tưởng niệm liệt sỹ (như đền tưởng niệm liệt sỹ Trường Sơn tại Bến Tắt thuộc tỉnh Quảng Trị và Đền tưởng niệm tại bến phà Long Đại thuộc tỉnh Quảng Bình), đồng thời phối hợp cùng Ban chỉ đạo nhà nước tích cực tham gia các chương trình hành động quốc gia về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, tài trợ xây dựng hàng nghìn căn nhà tình nghĩa, tặng hàng nghìn xuất học bổng cho học sinh là con em cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và con em các gia đình chính sách sinh sống dọc tuyến đường Trường Sơn huyền thoại từng tham gia hỗ trợ bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và nhiều đối tượng chính sách tại các địa phương còn khó khăn trên cả nước.