Xây dựng tuyến đường trên cao đầu tiên ở Hà Nội

Theo TTXVN

Dự án có chiều dài gần 9 km, điểm đầu từ Bắc Linh Đàm tới điểm cuối là nút Mai Dịch, trong đó có hơn 8 km cầu cạn trên cao, với tổng mức đầu tư hơn 5.500 tỉ đồng.

 Ông Phạm Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Giao thông Vận tải), chủ đầu tư dự án tuyến đường trên cao tại Hà Nội, cho biết: Đường vành đai 3 giai đoạn 2, tuyến đường trên cao đầu tiên của Hà Nội đã bắt đầu khởi công xây dựng và dự kiến sẽ hòan thành sau 30 tháng thi công.

Tuyến đường trên cao này được xây dựng đạt tiêu chuẩn đường cao tốc, nằm trong dải phân cách giữa của đường vành đai 3 giai đoạn 1, rộng 28m, trong đó, chiều ngang của đường trên cao là 24m. Khoảng cách trung bình từ đường trên cao xuống mặt đường giai đoạn 1 là 8m./.