Xuất khẩu ôtô của Đức giảm mạnh trong năm 2019 do nhu cầu yếu

Theo Minh Trang (TTXVN/Vietnam+)

Trong năm 2019, các nhà sản xuất ôtô Đức đã sản xuất 4,7 triệu ôtô, ít hơn 9% so với năm 2018, trong số này chỉ có 3,5 triệu xe được xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Xuất khẩu, ôtô, của Đức, giảm mạnh, trong năm 2019, do nhu cầu yếu
Xuất khẩu, ôtô, của Đức, giảm mạnh, trong năm 2019, do nhu cầu yếu

Hiệp hội Công nghiệp ôtô Đức (VDA) ngày 6/1 cho hay, xuất khẩu ôtô của nước này trong năm 2019 đã giảm 13% so với năm 2018, trong khi lượng đăng ký xe mới tại nước này vẫn tăng trưởng ổn định.

Trong năm 2019, các nhà sản xuất ôtô Đức đã sản xuất 4,7 triệu ôtô, ít hơn 9% so với năm 2018, và xuất khẩu 3,5 triệu xe trong số đó.

Theo VDA, nguyên nhân chính dẫn tới mức giảm mạnh lượng ôtô xuất khẩu là do nhu cầu từ các thị trường quốc tế suy yếu.

Tuy nhiên, tại Đức, nhu cầu đăng ký ôtô mới đạt mức cao nhất kể từ năm 2009.

VDA cho hay, thị trường xe chở khách tăng mạnh 5%, đạt 3,6 triệu chiếc đăng ký mới trong năm 2019.

Theo Cơ quan Vận tải liên bang Đức (KBA), gần như tất cả các thương hiệu ôtô Đức đều chứng kiến lượng đăng ký xe mới gia tăng trong năm 2019.

Các nhà sản xuất xe hạng sang của Đức như Mercedes, BMW và Audi đều ghi nhận mức tăng khoảng 5-6% lượng đăng ký xe mới trong năm vừa qua, trong khi nhà sản xuất xe thể thao Porsche thậm chí còn đạt mức tăng 9,5% số xe mới đăng ký.

Hơn một nửa số xe đăng ký mới tại Đức trong năm 2019 là xe thể thao đa dụng (SUV) và xe cỡ nhỏ.