Thắt chặt quan hệ đối tác hiệu quả giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới

Trần Huyền

Sáng ngày 4/11/2021, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã có cuộc làm việc với bà Carolyn Turk - Giám đốc Quốc gia World Bank (WB) tại Việt Nam để trao đổi về những nội dung hợp tác giữa hai bên.

Toàn cảnh cuộc làm việc.
Toàn cảnh cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đánh giá cao quan hệ đối tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ Tài chính và WB thời gian qua và tin rằng dưới sự lãnh đạo của bà Carolyn Turk, quan hệ đối tác giữa hai bên sẽ tiếp tục được thắt chặt hơn nữa trong thời gian tới.

Thứ trưởng đánh giá cao các hỗ trợ của WB với Bộ Tài chính Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ kỹ thuật về giải pháp tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai giai đoạn 1. Các hỗ trợ của WB đã góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và tăng cường năng lực về quản lý tài sản công, xây dựng chiến lược tài chính phòng, chống, ứng phó rủi ro thiên tai, bảo hiểm rủi ro thiên tai...

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đề xuất WB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình Giải pháp tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai giai đoạn 2 như: Bảo hiểm rủi ro thiên tai; bảo hiểm nông nghiệp; các giải pháp bảo vệ ngân sách nhà nước trước những rủi ro trong trường hợp xảy ra thiên tai; quỹ tài chính nhà nước có tính chất phòng, chống thiên tai...

Trong khuôn khổ Chương trình Phân tích và Tư vấn phát triển thị trường tài chính Việt Nam, Bộ Tài chính đề nghị WB hỗ trợ Bộ Tài chính trong lĩnh vực phát triển thị trường vốn như: hoàn thiện khung khổ pháp lý về phát hành trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp; xu hướng công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực chứng khoán; phát triển các sản phẩm chứng khoán xanh/bền vững; kết nối, triển khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực cho thị trường chứng khoán...

Tại cuộc làm việc, bà Carolyn Turk - Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam chúc mừng Bộ Tài chính với nỗ lực trong việc củng cố hoạt động của thị trường tài chính. Việt Nam đã thực hiện một loạt cải cách hỗ trợ tăng cường sức chống chịu của thị trường trong đại dịch COVID-19, cân đối chính sách tài khóa mở rộng hỗ trợ nền kinh tế, đồng thời duy trì nợ công an toàn...

Hai bên đã dành thời gian trao đổi cụ thể về các nội dung hợp tác. Bà Carolyn Turk khẳng định, WB và Bộ Tài chính Việt Nam đã có quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả. WB cam kết tiếp tục hỗ trợ Bộ Tài chính theo các dự án trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa hai bên.