Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng làm việc tại Quảng Trị


Chiều ngày 23/7/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Tài chính đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị chiều ngày 23/7.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị chiều ngày 23/7.

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Quảng Trị có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh và các ban, ngành của tỉnh Quảng Trị.

Thu ngân sách bằng 115% cùng kỳ năm 2018

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Trị, trong 6 tháng đầu năm 2019, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỉnh đạt hơn 1.395 tỷ đồng, đạt 48% dự toán địa phương và 55% dự toán Trung ương giao, bằng 115% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, nhiều khoản thu nội địa có tiến độ đạt và vượt tiến độ như: thu cấp quyền khai thác khoáng sản, đạt 66%; thuế thu nhập cá nhân, đạt 65%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đạt 84%; lệ phí trước bạ, đạt 56%; thu tiền sử dụng đất, đạt 51%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, đạt 50% dự toán. Đáng chú ý, thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 77% dự toán địa phương và 81% dự toán Trung ương giao, bằng 172% so với năm 2018.

Công tác quản lý, sử dụng tài sản công của Tỉnh đã đáp ứng được yêu cầu phục vụ công tác; thực hiện theo đúng thẩm quyền phân cấp theo nghị quyết của HĐND tỉnh; công tác xử lí tài sản công đảm bảo đúng quy định.

Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn có chiều hướng giảm so với những năm trước đây. Tuy nhiên, phương thức, thủ đoạn buôn lậu ngày càng tinh vi, tập trung trên tuyến biên giới, đất liền, nhất là khu vực cửa khẩu Lao Bảo, La Lay và tuyến quốc lộ 9 nối từ biên giới về nội địa.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện bắt giữ và xử lý 1.235 vụ buôn lậu, gian lận thương mại với tổng trị giá hàng hóa vi phạm tịch thu trên 17,6 tỷ đồng.

Phấn đấu thu đạt và vượt dự toán năm

Bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được của tỉnh Quảng Trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, Quảng Trị đã có bước phát triển tốt với tín hiệu đáng mừng là tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2019 cao hơn bình quân chung cả nước.

Bên cạnh đó, vốn đầu tư trên địa bàn Tỉnh 6 tháng đầu năm tăng cao 37,5% so cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng hơn 76%; sản xuất nông nghiệp tăng trưởng 4,61%; có 52/114 xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Trong công tác tài chính - ngân sách, Bộ trưởng cho biết, Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan phối hợp cùng địa phương tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, chống buôn lậu, gian lận thương mại để góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước...

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng cho biết, để tăng thu ngân sách, Tỉnh coi trọng việc phát triển công nghiệp chế biến, trong đó tập trung chế biến gỗ cùng với phát triển điện năng và du lịch.

Theo đó, Quảng Trị sẽ phấn đấu thu đạt và vượt dự toán ngân sách nhà nước được giao trong năm 2019 và tập trung thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đạt 100% giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản được giao.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị.

Sáng cùng ngày, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - nơi yên nghỉ của hơn 2 vạn liệt sĩ đã hy sinh trên chiến trường Quảng Trị.

Bộ trưởng và đoàn cũng đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị. Nơi đây đã diễn ra cuộc chiến đấu ngoan cường của quân và dân ta trong suốt cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ và thị xã Quảng Trị năm 1972.

Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cùng đoàn công tác bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đối với Tổ quốc và thực hiện nghi thức thả hoa trên sông Thạch Hãn.