Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp tân Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam

Thùy Linh

Chiều ngày 19/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam – ông Choi Youngsam.

Toàn cảnh buổi tiếp chiều ngày 19/10.
Toàn cảnh buổi tiếp chiều ngày 19/10.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc chào mừng Đại sứ và các cán bộ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đến thăm và làm việc với Bộ Tài chính.

Bộ trưởng cho biết, tháng 8 vừa qua, ông Choi Youngsam được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam. Bộ trưởng tin tưởng, những kinh nghiệm quý báu của Đại sứ trong nhiều vị trí công tác trước đây sẽ góp phần vào thành công trong nhiệm kỳ Đại sứ tại Việt Nam, thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung và mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và các đối tác Hàn Quốc nói riêng, đặc biệt trong bối cảnh phục hồi nền kinh tế sau đại dịch COVID-19.

“Thời gian vừa qua, hai bên Bộ Tài chính và Đại sứ quán đã nối lại các hoạt động gặp gỡ, hợp tác sau thời gian dịch bệnh COVID-19, mong rằng đây sẽ tiếp tục là một dịp gặp gỡ có ý nghĩa để gắn bó mối quan hệ và tiếp tục phát triển, thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong thời gian tới”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói.

Theo Bộ trưởng, hiện nay, Hàn Quốc là đối tác hợp tác chiến lược của Việt Nam trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại và đầu tư. Về đầu tư, tính lũy kế đến tháng 9/2023, Hàn Quốc đứng thứ 1 trong danh sách các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam theo số vốn đăng ký với gần 83 tỷ USD. Về thương mại, Hàn Quốc luôn nằm trong nhóm các đối tác có thương mại lớn nhất trong hơn 200 quốc gia có xuất nhập khẩu hàng hóa với Việt Nam.

Thời điểm hiện nay đang là giai đoạn khởi đầu cho xu hướng đầu tư vào Việt Nam với chiến lược đầu tư công nghệ và kỹ thuật. Cùng với đó là mối quan hệ giao lưu trên các lĩnh vực giáo dục, hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch sẽ giúp thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc phát triển thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Trong thời gian qua, Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu mà Hàn Quốc cung cấp ODA (nhận khoảng 20% tổng viện trợ của Hàn Quốc). Bên cạnh đó, Hàn Quốc là nhà tài trợ song phương châu Á lớn thứ 2 của Việt Nam. Các khoản vay Chính phủ Hàn Quốc được tài trợ thông qua Quỹ Hợp tác phát triển Kinh tế Hàn Quốc (EDCF) và Quỹ Xúc tiến phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDPF). Cho đến nay, Bộ Tài chính và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Kexim) đã ký 62 hiệp định vay với tổng giá trị tài trợ là 2,2 tỷ USD.

“Việt Nam cảm ơn và đánh giá cao nguồn viện trợ ODA, vay nợ Hàn Quốc cung cấp cho Việt Nam trong 30 năm qua, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng của Việt Nam. Bộ Tài chính Việt Nam khẳng định tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc đi vào chiều sâu, thực chất”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định.

Trước những chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Đại sứ Hàn Quốc Choi Youngsam bày tỏ lòng cảm ơn trước sự đón tiếp của Bộ trưởng. Theo ông Choi Youngsam, Bộ Tài chính là Bộ quan trọng của Việt Nam trong điều hành chính sách tài chính, kinh tế vĩ mô giúp Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn.

Cùng với đó, dưới sự điều hành của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã góp phần quan trọng giúp 2 nước kí kết nhiều hiệp định song phương và đa phương quan trọng, nhờ đó giúp thu hút đầu tư vào Việt Nam.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng đã chia sẻ một số vấn đề liên quan đến thuế, hải quan, vốn ODA. Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cùng đại diện Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại đã trả lời cụ thể những vấn đề mà Đại sứ Hàn Quốc Choi Youngsam đưa ra.