Tổng cục Hải quan nhận bàn giao 2 tàu cao tốc HQ- 120

Theo baohaiquan.vn

2 tàu HQ-120 có tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ, có tầm hoạt động lên đến 1.200 hải lý, do Công ty Đóng tàu Hồng Hà (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng) đóng.

2 tàu HQ-120 đang neo đậu trong khu vực cảng của Công ty đóng tàu Hồng Hà. Nguồn: PV.
2 tàu HQ-120 đang neo đậu trong khu vực cảng của Công ty đóng tàu Hồng Hà. Nguồn: PV.

Ngày 26/5, tại trụ sở Công ty Đóng tàu Hồng Hà (Hải Phòng) diễn ra Lễ bàn giao 2 tàu tuần tra cao tốc HQ-120 (số hiệu HQ-11-91-60 và HQ-14-91-17), giữa Tổng cục Hải quan và Công ty Đóng tàu Hồng Hà. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình và Đại tá Nguyễn Văn Cường- Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng dự buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Công Bình nhấn mạnh, để đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK và nâng cao hiệu quả quản lý, những năm vừa qua, với sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo các cập, ngành Hải quan đã và đang đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Trong bối cảnh hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển đang có nhiều diễn biến phức tạp, việc kịp thời đưa vào trang bị 2 tàu tuần tra cao tốc HQ-120 sẽ góp phần giúp lực lượng Hai quan nâng cao năng lực, hiệu quả tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu trên biển.

Phó Tổng cục trưởng yêu cầu các đơn vị được nhận bàn giao 2 chiếc tàu hiện đại này (Cục Điều tra chống buôn lậu và Cục Hải quan Quảng Ninh) nhanh chóng bố trí đủ lực lượng để tiếp nhận, làm chủ các tính năng, trang thiết bị trên tàu, sớm có kế hoạch triển khai hoạt động các tàu HQ-120 một cách an toàn, hiệu quả.

Đại tá Lương Thanh Chương- Giám đốc Công ty Đóng tàu Hồng Hà cho biết, cặp tàu HQ-120 được bàn giao cho Tổng cục Hải quan lần này do liên danh Viện Thiết kế tàu quân sự và Công ty Phát triển công nghệ tàu thủy thiết kế trên cơ sở mẫu tàu tuần tra cao tốc đã được trang bị cho Cảnh sát biển Việt Nam.

Tàu HQ-120 có chiều dài 34,37m, chiều rộng lớn nhất 6,8m, lượng giãn nước 123 tấn, biên chế 16 thuyền viên.

Tàu có công suất 5.200 sức ngựa, được lắp đặt các trang thiết bị đồng bộ, tốc độ lớn nhất là 30 hải lý/giờ, tầm hoạt động 1.200 hải lý, với thời gian 15 ngày/đêm liên tục trên biển…

Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ bàn giao và đôi tàu HQ-120:

Tổng cục Hải quan nhận bàn giao 2 tàu cao tốc HQ- 120 - Ảnh 1
Đại diện các đơn vị ký kết biên bản bàn giao.
Tổng cục Hải quan nhận bàn giao 2 tàu cao tốc HQ- 120 - Ảnh 2
Đại tá Lương Thanh Chương trao chìa khóa (tượng trưng) tàu HQ-120 cho ông Phạm Văn Việt- Cục trưởng Cục Tài vụ- Quản trị (Tổng cục Hải quan).
Tổng cục Hải quan nhận bàn giao 2 tàu cao tốc HQ- 120 - Ảnh 3
Các đại biểu cắt băng thực hiện nghi thức khánh thành 2 con tàu HQ-120 tại khu vực neo đậu tại Công ty Đóng tàu Hồng Hà.
Tổng cục Hải quan nhận bàn giao 2 tàu cao tốc HQ- 120 - Ảnh 4
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Công Bình và các đại biểu thị sát tại buồng lái tàu HQ-120.
Tổng cục Hải quan nhận bàn giao 2 tàu cao tốc HQ- 120 - Ảnh 5
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Công Bình kiểm tra thiết bị trên boong tàu.
Tổng cục Hải quan nhận bàn giao 2 tàu cao tốc HQ- 120 - Ảnh 6
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước cặp tàu HQ-120.