Chứng khoán Mỹ bật tăng mạnh khi lạc quan lớn dần

Theo Trung Mến//bizlive.vn

Số lượng người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, thực tế này giúp cho nhà đầu tư niềm tin rằng kinh tế Mỹ sẽ vẫn tăng trưởng tốt.

Ảnh: Times of Israel
Ảnh: Times of Israel

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên ngày thứ Năm, số lượng người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu khiến cho niềm tin vào quá trình phục hồi kinh tế Mỹ lớn dần.

Cổ phiếu của những doanh nghiệp hưởng lợi nhiều nhất từ quá trình phục hồi kinh tế, trong đó phải kể đến cổ phiếu của các doanh nghiệp sản xuất chip và hàng hóa nguyên liệu thô dẫn đầu đà tăng của thị trường.

Đóng cửa phiên, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 349,44 điểm tương đương 1% và đóng cửa tại mốc 34.707,94 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,4% lên 4.520,16 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,9% lên 14.191,84 điểm.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã có nhiều biến động giữa tăng và giảm điểm trong tuần này. Chỉ số S&P 500 và chỉ số Nasdaq nhiều khả năng sẽ khép lại một tuần tăng điểm.

Trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại Crossmark Global Investments, bà Victoria Fernandez, nhận xét: “Trong tuần qua thị trường đã có vô vàn nhiều biến động. Chúng ta đã chứng kiến và đón nhận nhiều thông tin kinh tế tích cực, chính vì vậy, thị trường đã phần nào hồi phục”.

Số lượng người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, thực tế này giúp cho nhà đầu tư niềm tin rằng kinh tế Mỹ sẽ vẫn tăng trưởng tốt bất chấp nhiều diễn biến bất lợi như căng thẳng Nga – Ukraine và lãi suất cao hơn. Trong tuần gần nhất, số lượng người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tổng số khoảng 187.000 người – ngưỡng thấp nhất tính từ năm 1969, theo Bộ Lao động Việt Nam công bố.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm ổn định trong ngày giao dịch, cổ phiếu công nghệ và hàng hóa nguyên liệu thô kéo thị trường lên.

Cổ phiếu các doanh nghiệp sản xuất chip tăng điểm trong phiên ngày thứ Năm, cổ phiếu Nvidia thuộc nhóm cổ phiếu được nhà đầu tư ưa thích. Các doanh nghiệp sản xuất chip nhiều khả năng sẽ hưởng lợi từ quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Cổ phiếu Nvidia tăng 9,8%; cổ phiếu Intel tăng 6,9% còn cổ phiếu AMD tăng 5,8%.

Cổ phiếu các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa nguyên liệu thô tăng điểm mạnh thứ 2 trong nhóm cổ phiếu thuộc chỉ số S&P 500. Cổ phiếu Nucor tăng 4,3% còn cổ phiếu Freeport-McMoRan tăng 3,3%.

Cổ phiếu Uber tăng gần % sau khi doanh nghiệp này công bố thỏa thuận sẽ lập danh sách toàn bộ taxi ở New York lên ứng dụng của mình. Cùng lúc đó, giá bitcoin tăng gần 4% khi mà tâm lý chuộng rủi ro tăng lên.

Nhà đầu tư hiện vẫn tiếp tục dõi theo cuộc chiến tại Ukraine và cân nhắc đến khả năng Fed nâng lãi suất trong bối cảnh lạm phát dai dẳng kéo dài.

Trong tuần trước, Fed nâng lãi suất cơ bản lần đầu tiên tính từ năm 2018. Chủ tịch Fed Jerome Powell vào ngày thứ Hai đã thề sẽ hành động cứng rắn với lạm phát, đồng thời “để ngỏ” khả năng sẽ nâng lãi suất mạnh tay hơn trong lần tới.

Tại Brussels vào ngày thứ Năm, các lãnh đạo NATO nhóm họp nhằm bàn về hướng đẩy cao áp lực với Nga khi mà Ukraine dường như đang có lợi thế hơn trong các cuộc đối đầu.