Công bố Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025

Minh Hà

Ngày 5/5/2023, tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị công bố Quyết định chuẩn y kết quả bầu chức danh Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Cao Anh Tuấn - Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Trọng Phú - Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.

Về phía Bộ Tài chính có đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Phạm Đức Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đại diện các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính; các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Ban Cán sự đảng; đại diện Văn phòng Đảng ủy Bộ.  

Đồng chí Nguyễn Văn Thể - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Cao Anh Tuấn - Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính.
Đồng chí Nguyễn Văn Thể - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Cao Anh Tuấn - Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính.

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể đã trao Quyết định chuẩn y kết quả bầu chức danh Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 và tặng hoa chúc mừng đồng chí Cao Anh Tuấn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể chúc mừng đồng chí Cao Anh Tuấn đã được Đảng ủy Bộ Tài chính, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tín nhiệm, phê chuẩn giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong thời gian qua khi thực hiện quy trình đối với đồng chí Cao Anh Tuấn, Đảng ủy Bộ Tài chính đã ủng hộ rất cao, đặc biệt có sự ủng hộ của đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Do đó, việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đối với đồng chí Cao Anh Tuấn được thực hiện nhanh gọn, đúng quy định.

Quang cảnh Hội nghị. 
Quang cảnh Hội nghị. 

“Sau một thời gian đồng chí Bí thư Đảng ủy điều động nhận công tác khác thì đến nay, Đảng ủy Bộ Tài chính đã được kiện toàn và có đồng chí Bí thư mới. Bí thư mới, lãnh đạo mới sẽ có sáng kiến mới và chất lượng công tác xây dựng Đảng tại Đảng ủy Bộ Tài chính sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Tin tưởng rằng, đồng chí Cao Anh Tuấn sẽ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình để giữ vững truyền thống, xây dựng Đảng ủy Bộ Tài chính ngày càng phát triển”, đồng chí Nguyễn Văn Thể tin tưởng.

Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Thể mong muốn, đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp tục quan tâm, ủng hộ Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính nói chung và đồng chí tân Bí thư Đảng ủy Bộ nói riêng để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, sau một thời gian tương đối dài, Đảng ủy Bộ Tài chính chưa có đồng chí Bí thư, thì đến nay được sự quan tâm của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Tài chính đã làm quy trình, bầu đồng chí Cao Anh Tuấn giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị. 
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị. 

Theo Bộ trưởng, Bộ Tài chính là Bộ đa ngành, quản lý nhiều lĩnh vực về kinh tế - xã hội của Đất nước. Đảng bộ Bộ Tài chính hiện có 53 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, nhưng có trên 5.000 đảng viên công tác trên các lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc, chứng khoán, dự trữ nhà nước và các cục, vụ, viện.

“Chúng tôi xác định đối với Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bộ Tài chính là linh hồn của Bộ, dưới sự lãnh đạo của Ban Cán sự để truyền đạt, lãnh đạo các đường lối, chính sách, pháp luật và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Cao Anh Tuấn trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Thể - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính đã tin tưởng giới thiệu, tín nhiệm giao nhiệm vụ.

Đồng chí tân Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính hứa quyết tâm phấn đấu cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành nêu cao truyền thống đoàn kết, thống nhất, nắm bắt thời cơ, phát huy vận hội để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao, cũng như xây dựng Đảng bộ Bộ Tài chính ngày càng trong sạch, vững mạnh.