Cục Hải quan Quảng Trị: Tích cực chống buôn lậu

Nguyễn Huyền

(Tài chính) Trong tháng 8/2013, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới của tỉnh Quảng Trị vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, có dấu hiệu gia tăng. Trước tình hình trên, Cục Hải quan Quảng Trị đã có những biện pháp tích cực nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Hải quan Khu Thương mại Lao Bảo kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Nguồn: internet
Hải quan Khu Thương mại Lao Bảo kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Nguồn: internet

Những “vệt đen” buôn lậu

Ông Lê Văn Tới, Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Trị cho biết, tính từ đầu năm đến nay, số vụ vi phạm bị bắt giữ và xử lý có dấu hiệu gia tăng với các phương thức và thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi.  

Tính từ ngày 16/7 - 15/8/2013, Cục Hải quan Quảng Trị đã bắt giữ và xử lý 117 vụ vi phạm, trị giá hơn 1,8 tỷ đồng, tăng hơn 40% về số vụ và 14,28% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, riêng nửa đầu tháng 8/2013, liên tiếp 3 vụ vi phạm đã được các cơ quan chức năng bắt giữ và xử lý vi phạm với tổng trị giá 181,9 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 05/8, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Phạm Văn Tường (TP. Huế) về hành vi mua bán hàng hóa nhập khẩu không có chứng từ hợp lệ trong địa bàn hoạt động hải quan. Tang vật vi phạm gồm 11 loại hàng hóa, trị giá khoảng 47,5 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 07/8/2013, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo đã phát hiện và lập biên bản chứng nhận đối với lô hàng nhập lậu không xác định được chủ sở hữu. Tang vật vi phạm gồm 926 kg gỗ trắc, trị giá khoảng 71 triệu đồng.

Ngày 12/8/2013, Đội Kiểm soát Hải quan đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Mai Văn Sử (cư trú tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) về hành vi mua bán hàng hóa nhập khẩu không có chứng từ hợp lệ trong địa bàn hoạt động hải quan. Tang vật vi phạm gồm 05 loại hàng hóa do nước ngoài sản xuất, trị giá khoảng 63,4 triệu đồng.

Để “qua mặt” các cơ quan chức năng kiểm tra, các đối tượng chia nhỏ hàng hóa, thuê cửu vạn gùi cõng qua cổng A và cổng B Khu Kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo, sau đó vận chuyển tiếp về nội địa tiêu thụ; lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, nhiều đường mòn, lối tắt và sông biên giới Sê Pôn để vận chuyển hàng lậu…

Giải pháp đồng bộ chống buôn lậu

Trước tình hình trên, Cục Hải quan Quảng Trị đã triển khai thực hiện Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trong toàn đơn vị.

Đồng thời, Cục tăng cường tuần tra, kiểm soát dọc tuyến sông Sê Pôn, hai bên cánh gà cổng A và cổng B Khu Kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo; triển khai Tổ Kiểm soát tại cổng C để chống buôn lậu trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đi Quảng Bình.

Trong trung tuần tháng 8/2013, Cục Hải quan Quảng Trị đã liên tiếp xử lý 3 vụ vi phạm lớn (ngày 5/8, 7/8, 12/8), trị giá hàng hóa vi phạm lên tới gần 182 triệu đồng.
Bên cạnh đó, Cục đẩy mạnh công tác nắm tình hình, thu thập thông tin về các doanh nghiệp có hành vi khai sai mã hàng, số lượng, trọng lượng hàng hóa để phát hiện và xử lý kịp thời các thủ đoạn gian lận thương mại của doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa do Việt Nam sản xuất vào Khu Kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo.

Ngoài ra, Cục Hải quan Quảng Trị tổ chức tốt công tác phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan và các Cục Hải quan địa phương, chính quyền, đoàn thể, lực lượng chức năng trên địa bàn nhằm thực hiện có hiệu quả hoạt động phòng chống, buôn lậu hàng hóa, ma túy...

Đồng thời, Cục tăng cường công tác kiểm soát chống hàng giả, hàng kém chất lượng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan; Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng khác như Bộ đội Biên phòng, Công an, Kiểm lâm… trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, đấu tranh phòng, chống ma túy.