Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tôn vinh 15 doanh nghiệp tiêu biểu 2022

Hùng Sơn

Vừa qua, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu thực hiện tốt pháp luật hải quan và hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế trong năm 2022.

Lãnh đạo ngành hải quan trao Kỷ niệm chương biểu dương các doanh nghiệp tiêu biểu hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế năm 2022.. Ảnh: HS
Lãnh đạo ngành hải quan trao Kỷ niệm chương biểu dương các doanh nghiệp tiêu biểu hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế năm 2022.. Ảnh: HS

Buổi lễ có sự hiện diện của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan, Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh Đinh Ngọc Thắng, Tổng Lãnh sự quán các nước, Hiệp hội doanh nghiệp các ngành nghề...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hồng Nghiệp cho biết, năm 2022, số thu nộp ngân sách Nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu của đơn vị đạt hơn 143 ngàn tỷ đồng, vượt 22,78% dự toán pháp lệnh, vượt 19,69% chỉ tiêu phấn đấu lần 1 và vượt 3,65% chỉ tiêu phấn đấu lần 2 sau điều chỉnh.

"Đây là kết quả kỷ lục chưa có tiền lệ mà Cục Hải quan Thành phố đạt được khi hoàn thành nhiệm vụ ngân sách trước 2 tháng. Có được thành tích tích cực này là có sự đóng góp không nhỏ của các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đã chủ động vượt qua khó khăn để sản xuất kinh doanh có hiệu quả và đồng hành với cơ quan hải quan”, Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Nghiệp nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại Lễ tôn vinh 15 doanh nghiệp tiêu biểu năm 2022. Ảnh: HS
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại Lễ tôn vinh 15 doanh nghiệp tiêu biểu năm 2022. Ảnh: HS

Với chủ đề năm 2022: “Cộng đồng doanh nghiệp và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cam kết là đối tác tin cậy, chung tay phục hồi kinh tế 2022”, Cục Hải quan Thành phố đã thường xuyên phối hợp và trao đổi thông tin, tổ chức nhiều hội nghị đối thoại trực tiếp, gián tiếp để thông tin về các quy định mới trong hoạt động xuất nhập khẩu; tiếp thu và giải đáp các vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp liên quan đến pháp luật hải quan…

Trong năm 2022, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã ký qui chế phối hợp với Hiệp hội Logistics TP. Hồ Chí Minh với kỳ vọng đây sẽ là tiền đề phát triển đội ngũ hải quan chuyên nghiệp, hiện đại; ký cam kết tuân thủ tự nguyện với nhiều doanh nghiệp trên địa bàn nhằm tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp trong tuân thủ pháp luật hải quan…

Phó Cục trưởng Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã chúc mừng và bày tỏ lòng tri ân của ngành Hải quan Thành phố đối với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp xuất sắc nhất được vinh danh tại buổi lễ năm nay. Đó là Công ty TNHH Thương mại XNK Liên Thái Bình Dương, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam, Công ty Ô tô Mitshubishi Việt Nam, Công ty TNHH Suzuki Việt Nam, Công ty TNHH Mercedes Benz Việt Nam, Công ty TNHH Apple Việt Nam, Công ty TNHH Điện tử Samsung HCM CE Complex - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Tổng CTCP Dầu Việt Nam, Chi nhánh Công ty TNHH Calofic tại Hiệp Phước TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH phân phối FPT, Công ty TNHH Một thành viên sản xuất ô tô Thaco Trường Hải, CTCP Đại Tân Việt, CTCP hoá chất Á Châu, Công ty TNHH Sweden Auto.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cũng biểu dương và trao tặng kỷ niệm chương cho 5 Tổng lãnh sự quán gồm: Vương quốc Anh, Hàn Quốc, Canada, Hungary và Hà Lan và 7 Hiệp hội doanh nghiệp (Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ, Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh và Hiệp hội Logistics Việt Nam).

Là một trong những doanh nghiệp được tôn vinh, ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) cho biết, doanh nghiệp của ông đã 38 năm đồng hành, từng chứng kiến và trải qua những thăng trầm cùng TP. Hồ Chí Minh. Đến nay, IPPG đã đầu tư trên 45 dự án, tạo việc làm cho hơn 25.000 lao động tại Việt Nam. Mỗi năm, Tập đoàn IPPG đóng góp gần 2.000 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách Nhà nước và đây là năm thứ 6 IPPG được tôn vinh. 

“Để có được thành tích đáng kể như hôm nay, tôi tin chắc rằng tập thể lãnh đạom cán bộ Cục hải quan TP. Hồ Chí Minh đã phải làm việc cật lực, vượt qua nhiều khó khăn cũng như đoàn kết sáng tạo đột phá để tạo nguồn thu bứt phá cho ngân sách TP. Hồ Chí Minh", ông Johnathan Hạnh Nguyễn chia sẻ.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cũng kiến nghị ngành Hải quan cần tăng cường hơn nữa các biện pháp chống hàng gian, hàng giả để bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính, bảo vệ người tiêu dùng, chống thất thu ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, chương trình hoàn thuế GTGT cho khách xuất cảnh mua hàng hóa tại Việt Nam cần quảng bá rộng rãi, khuyến khích DN tham gia, đồng thời có những chính sách áp dụng phù hợp để thu hút du khách, tạo động lực phát triển kinh tế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Ngọc Thành - Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian tới, ngành Hải quan Thành phố sẽ tích cực hỗ trợ tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật hải quan phát triển, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, phấn đấu giảm thời quan làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, kiên quyết xử lý và triệt tiêu hành vi “nhũng nhiễu, tiêu cực, quan liêu xa rời dân, xa rời doanh nghiệp” trong đội ngũ công chức hải quan; Tăng cường công tác quản lý, chống buôn lậu và gian lận thương mại; Tiếp tục phối hợp tốt với các hiệp hội doanh nghiệp trong nước và ngoài nước để tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc; Phấn đấu hỗ trợ tối đa để cùng cộng đồng doanh nghiệp đạt mục tiêu: thu nộp ngân sách nhà đạt 100% dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi biểu dương Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2023, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cần tiếp tục cải cách, nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc và trong công tác điều hành; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu hội nhập; giữ vững tinh thần đoàn kết toàn đơn vị. Đặc biệt, cần tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của chính quyền địa phương, quan tâm hợp tác với các hiệp hội doanh nghiệp để cùng đồng hành trong việc triển khai các nhiệm vụ...