Facebook tung ra gói đầu tư cực lớn 5,7 tỷ USD vào thị trường Ấn Độ

Theo Việt Đức (Vietnam+)

Facebook đã đặt cược rất lớn vào Ấn Độ bằng cách đầu tư tới 5,7 tỷ USD vào Jio Platforms, công ty công nghệ con của tập đoàn đa quốc gia Reliance Industries.

Facebook tung ra gói đầu tư cực lớn 5,7 tỷ USD vào thị trường Ấn Độ.
Facebook tung ra gói đầu tư cực lớn 5,7 tỷ USD vào thị trường Ấn Độ.

Facebook đã đặt cược rất lớn vào Ấn Độ bằng cách đầu tư tới 5,7 tỷ USD vào Jio Platforms, công ty công nghệ con của tập đoàn đa quốc gia Reliance Industries.

Jio đang vận hành đa dạng dịch vụ mạng như băng thông rộng, dịch vụ di động và nền tảng thương mại trực tuyến. Khoản đầu tư khổng lồ tên đưa Facebook trở thành cổ đông thiểu số lớn nhất của Jio khi nắm khoảng 10% cổ phần.

Dấu ấn lớn nhất của Facebook ở Ấn Độ hiện là cơ sở người dùng WhatsApp khổng lồ lên đến hơn 400 triệu người dùng, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới.

Trong một bài đăng trên blog, các lãnh đạo Facebook ở Ấn Độ cho biết một trong những mục tiêu đầu tư của họ là khai thác các cơ hội với các doanh nghiệp nhỏ, đồng thời lưu ý rằng "WhatsApp đã ăn sâu vào cuộc sống người dân Ấn Độ" đến nỗi nó đã trở thành một động từ thường được sử dụng trên nhiều ngôn ngữ và phương ngữ ở quốc gia đông dân thứ hai thế giới.

Cũng theo lãnh đạo đạo Facebook, sự hợp tác với Jio sẽ tạo ra những cách thức mới để mọi người và doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn trong nền kinh tế kỹ thuật số đang phát triển.

Tuần trước Thời báo Kinh tế Ấn Độ đã đưa tin Facebook và Reliance đang có kế hoạch tận dụng các dịch vụ WhatsApp và Jio để tạo ra một siêu ứng dụng theo phong cách WeChat cho Ấn Độ.

WeChat là nền tảng diêu ứng dụng do tập đoàn công nghệ khổng lồ do Trung Quốc Tencent sở hữu. Ở Trung Quốc có hơn một tỷ người dùng Wechat và nhiều doanh nghiệp nhỏ sử dụng nó để thanh toán, khuyến mãi và liên lạc.