Goldman cảnh báo về dòng vốn chảy ra khỏi Trung Quốc

Theo thoibaonganhang.vn/Bloomberg

Dòng vốn chảy ra khỏi Trung Quốc đang tăng tốc và ngân hàng trung ương nước này (PBoC) đang bán một lượng lớn ngoại tệ nhằm chặn lại đà rơi của đồng nội tệ, Goldman Sachs Group Inc cảnh báo khi đồng nhân dân tệ đang hướng đến sự suy giảm hàng năm lớn nhất trong hơn 20 năm.

Dòng vồn đang chảy mạnh ra khỏi Trung Quốc do đồng nhân dân tệ rớt giá. Nguồn: internet.
Dòng vồn đang chảy mạnh ra khỏi Trung Quốc do đồng nhân dân tệ rớt giá. Nguồn: internet.

Ước tính khoảng 69,2 tỷ USD đã chảy khỏi Trung Quốc trong tháng 11, cao hơn nhiều tốc độ bình quân hàng tháng khoảng 50 tỷ USD từ tháng sáu, các nhà kinh tế của Goldman tại Hồng Kông dẫn đầu bởi MK Tang đã viết trong một báo cáo hôm thứ Sáu tuần trước.

“Luồng vốn chảy ra và sự suy giảm của nhân dân tệ sẽ tiếp tục hoặc thậm chí tồi tệ hơn vào cuối năm nay và quý đầu tiên của năm 2017, các nhà đầu tư đang ngày càng lo ngại về đồng USD mạnh và điều kiện kinh tế của Trung Quốc”, Banny Lam – Trưởng bộ phận nghiên cứu của CEB International Investment Ltd có trụ sở tại Hồng Kông cho biết. “Đồng nhân dân tệ sẽ sớm rơi xuống mức 7 (nhân dân tệ/USD - PV). Các nhà hoạch định chính sách (Trung Quốc – PV) sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ luồng vốn trong ngắn hạn nhưng sẽ tiếp tục quốc tế hóa đồng tiền trong dài hạn”.

Theo Goldman, tổng cộng có khoảng 1,1 nghìn tỷ USD ngoại tệ đã chảy khỏi Trung Quốc từ tháng 8/2015, khi Trung Quốc bất ngờ phá giá đồng nhân dân tệ và áp dụng cơ chế điều hành tỷ giá mới.

Trong phiên giao dịch hôm nay, đồng nhân dân tệ trên thị trường ngoại hối nước ngoài tăng khá mạnh sau khi PBoC tăng tỷ giá tham chiếu giữa đồng nhân dân tệ so với USD.

Cụ thể, hôm nay tỷ giá tham chiếu giữa nhân dân tệ so với USD được PBoC điều chỉnh tăng 0,28%, mạnh nhất trong 9 phiên gần đây, lên 6,9312 nhân dân tệ/USD. Mức tăng này mạnh hơn nhiều so với dự đoán Oversea-Chinese Banking Corp là 6,9463 nhân dân tệ/USD; và cả dự báo của Mizuho Bank Ltd là khoảng 6,9600 nhân dân tệ/USD.

“Việc điều chỉnh là rất, rất mạnh”, Ken Cheung – Nhà chiến lược tiền tệ châu Á của Mizuho ở Hồng Kông nói. “PBoC đang phát đi tín hiệu rằng, họ muốn làm chậm lại tốc độ mất giá (của đồng nhân dân tệ) khi mà niềm tin (vào đồng tiền này) đang suy giamkr nghiêm trọng và dòng vốn đang chảy nhanh ra khỏi đất nước”.

Đồng nhân dân tệ trên thị trường ngoại hối Hồng Kông tăng 0,32% lên 6,9453 nhân dân tệ/USD lúc 4h59 (giờ địa phương); trong khi tỷ giá của đồng nhân dân tệ so với USD tại thị trường nội địa 0,07%. Mặc dù vậy, đồng nhân dân tệ trên thị trường Thượng Hải đang hướng đến mức giảm 6,5% so với USD trong năm nay, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1994.