Cục Hải quan TP. Hà Nội:

Khẳng định vị thế 30 năm xây dựng và phát triển

Hà Linh

Ngày 3/8/2015, Cục Hải quan TP.Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống, 30 năm thành lập Cục Hải quan TP. Hà Nội (3/8/1985 – 3/8/2015) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Văn Sửu trao tặng Cờ Thi đua cho Cục Hải quan TP. Hà Nội phát huy truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển đoàn kết, kỷ cương, trí tuệ, đổi mới. Ảnh: Văn Trường
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Văn Sửu trao tặng Cờ Thi đua cho Cục Hải quan TP. Hà Nội phát huy truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển đoàn kết, kỷ cương, trí tuệ, đổi mới. Ảnh: Văn Trường

Tham dự tại Lễ Kỷ niệm có Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Văn Sửu; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh, lãnh đạo các sở, ban ngành TP. Hà Nội và các tỉnh lân cận; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các đơn vị Vụ, Cục thuộc Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan qua các thời kỳ.

Ôn lại chặng đường 60 năm truyền thống, 30 năm dựng móng, xây nền của Cục Hải quan TP. Hà Nội, Cục trưởng Nguyễn Văn Trường cho biết, những kết quả trong những năm qua là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể các thế hệ cán bộ, công chức, nhân viên công tác tại Hải quan Thủ đô. Trong hành trình phát triển của Cục Hải quan TP. Hà Nội cũng chính là giai đoạn đơn vị song hành với quá trình mở cửa và hội nhập của đất nước.

Ghi nhận những nỗ lực phấn đấu, Cục Hải quan Hà Nội đã được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND TP. Hà Nội, Tổng cục Hải quan và các bộ, ban, ngành khác tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, như: Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Ba năm 1990, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2000, Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2005 ; Cờ thi đua xuất sắc năm 2002; Đảng bộ Cục Hải quanHà Nội nhiều năm liền được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh của Thành ủy Hà Nội.

Đặc biệt, tại Lễ Kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước trao tặng Huân chương chiến công hạng Nhì cho Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội Nguyễn Văn Trường cho biết, đểthực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, trước mắt đơn vị sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện tốt Luật Hải quan, các văn bản hướng dẫn; triển khai có hiệu quả các chương trình cải cách, hiện đại hóa của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan; tăng cường công tác quản lý thu NSNN; trang bị các phương tiện máy móc kỹ thuật hiện đại phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát hải quan… Từ đó, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; duy trì và giữ gìn truyền thống đoàn kết của đơn vị.

Ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Cục Hải quan TP. Hà Nội trong những năm qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung cho biết, Hải quan Hà Nội luôn nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao, vừa đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh chóng tại trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, vừa góp phần giữa vững an ninh, an toàn của các cơ quan đầu não tại địa phương và trên toàn quốc.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Thứ trưởng Trương Chí Trung mong muốn Cục tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, không ngừng đổi mới, tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác cải cách, hiện đại hóa Ngành, vận hành hệ thống thông quan điện tử có hiệu quả để đảm bảo thuận lợi, rút ngắn thời gian thông quan cho DN; Thực hiện tốt các giải pháp thu NSNN, chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu trong bối cảnh Việt Nam đang giảm dần thuế XNK theo quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; Chú trọng xây dựng Hải quan Thủ đô văn minh, chuyên nghiệp có trình độ và có phẩm chất tốt để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cũng tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo UBND TP. Hà Nội, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu đánh giá Cục Hải quan Hà Nội đã có nhiều thành tích, đóng góp làm cho diện mạo Thủ đô ngày càng thay đổi nhanh và khởi sắc, kinh tế- xã hội tiếp tục được phát triển, chính trị, an ninh quốc phòng luôn ổn định; đặc biệt vị thế đối ngoại của Thủ đô được nâng lên.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Văn Sửu tin tưởng Hải quan Hà Nội tiếp tục dẫn đầu trên các mặt công tác của Thành phố, là gương điển hình tiên tiến, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại./.