Lượng hàng hóa phục vụ Tết Đinh Dậu tăng 10% so với năm trước

Theo baodautu.vn

Sở công thương Hà Nội vừa cho biết, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh chuẩn bị lượng hàng hóa tăng khoảng 10% so với năm 2016.

Lượng hàng hóa được chuẩn bị cho Tết Đinh Dậu sẽ được tăng cường. Nguồn: internet.
Lượng hàng hóa được chuẩn bị cho Tết Đinh Dậu sẽ được tăng cường. Nguồn: internet.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã làm việc với Đoàn công tác Bộ Công Thương do Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa làm Trưởng đoàn về việc chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Dự báo, nhu cầu mua sắm của nhân dân dịp cuối năm 2016 và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 tăng mạnh. Sở Công Thương Hà Nội đã phối hợp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh chuẩn bị lượng hàng hóa tăng khoảng 10% so với năm 2016. Dự kiến, tổng lượng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán trên địa bàn Thủ đô khoảng 23.500 tỷ đồng. 

Các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích dự trữ và dự kiến đưa ra thị trường lượng hàng hóa trị giá 4.500 tỷ đồng; các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bánh mứt kẹo, rượu bia, nước giải khát,... dự trữ lượng hàng hóa trị giá hơn 9.000 tỷ đồng. Các làng nghề trên địa bàn Thành phố sản xuất kinh doanh các nhóm hàng hóa phục vụ Tết như nông sản thực phẩm, bánh mứt kẹo… với tổng giá trị gần 2.100 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Doãn Toản tại buổi làm việc đã khẳng định, thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vay vốn phục vụ công tác bình ổn giá. Hà Nội cũng sẽ tổ chức nhiều điểm bán hàng Việt tại các huyện ngoại thành; chợ hoa xuân, chợ nông sản, thực phẩm truyền thống; kiểm soát thị trường, phòng, chống nạn đầu cơ, buôn lậu, găm hàng, tăng giá đột biến…