Nền kinh tế năm 2014 nhiều khả năng vẫn sẽ tích cực

Theo ndh.vn

(Tài chính) Trong bản báo cáo cập nhật vĩ mô mới đây, Công ty cổ phần Chứng Khoán Bản Việt (VCSC) cho rằng tình hình kinh tế vẫn tích cực và nhiều khả năng cả năm 2014 sẽ duy trì được tình trạng này.

Lạm phát tháng hai thấp nhất trong 10 năm qua bất chấp Tết âm lịch

So với tháng trước, lạm phát tháng hai so với tháng một là 0,55% (so với mức 0,69% hồi tháng một và 1,32% hồi tháng 02/2013). Đây là mức lạm phát thấp nhất kể từ năm 2004 (mOm), còn so với cùng kỳ (yOy), nhờ lạm phát tháng hai so với tháng một khá thấp, lạm phát so với cùng kỳ chỉ là 4,65% (so với mức 5,45% hồi tháng một), thấp nhất trong 10 năm qua.

Nền kinh tế năm 2014 nhiều khả năng vẫn sẽ tích cực - Ảnh 1

Giá lương thực-thực phẩm tăng không đáng kể. Trong khi lương thực-thực phẩm là nhóm tăng giá mạnh nhất (1,15% so với tháng một) so với các năm trước, mức tăng này vẫn thấp hơn so với mức 1,5%-3% thông thường vào các tháng giáp Tết.

Vốn FDI thực hiện tăng nhẹ, đăng ký giảm do Tết Âm lịch

Vốn đăng ký giảm vào dịp giáp Tết như mọi năm, tính từ đầu năm đến nay, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký 122 dự án mới với tổng giá trị 831 triệu USD; như vậy, so với cùng kỳ số dự án giảm 33% và giá trị vốn đăng ký mới giảm 19,3%.

Trong khi đó, vốn đăng ký bổ sung cho 41 dự án đã được phê duyệt đạt 709 triệu USD. Tổng cộng, vốn đăng ký từ đầu năm đến nay đạt 1,54 tỷ USD, giảm 62,5% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, VCSC không cảm thấy lo ngại vì vốn đăng ký thường giảm vào trước Tết do tại thời điểm này, các quan chức nghỉ phép.

Nền kinh tế năm 2014 nhiều khả năng vẫn sẽ tích cực - Ảnh 2

Trong khi đó, vốn FDI giải ngân tăng 6,7% so với cùng kỳ lên 1,12 tỷ USD. Trong hai tháng đầu năm 2014, sản xuất vẫn là lĩnh vực nhận được nhiều FDI nhất với tổng giá trị vốn đăng ký là 1,19 tỷ USD, chiếm 76,5% tổng số vốn. BĐS vẫn đứng thứ hai với 278 triệu USD, chiếm 18,1%.

Giá trị xuất siêu giảm sau kỳ nghỉ Tết vì xuất khẩu phục hồi chậm. Tuy nhiên, hoạt động thương mại vẫn tăng trưởng, so với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu tăng 34% trong khi nhập khẩu tăng mạnh 49%, cho thấy hoạt động thương mại vẫn ở mức cao.

Cán cân thương mại thâm hụt 1,2 tỷ USD trong tháng hai, trong đó xuất khẩu là 9,6 tỷ USD và nhập khẩu là 10,8 tỷ USD. Vì vậy, tính từ đầu năm đến nay, cán cân thương mại giảm từ thặng dư 1,44 tỷ USD xuống chỉ còn thặng dư 240 triệu USD.

Cán cân thương mại thâm hụt lớn trong đầu tháng hai là do các doanh nghiệp bắt đầu sản xuất trở lại muộn, ảnh hưởng đến các hoạt động xuất khẩu, do kỳ nghỉ Tết Âm lịch. Trong khi đó, các doanh nghiệp vẫn tiếp tục tích trữ nguyên liệu phục vụ sản xuất nên kim ngạch nhập khẩu vẫn ở mức cao.

Hoạt động công nghiệp cải thiện sau kỳ nghỉ Tết trong khi tiêu dùng chững lại. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trong tháng hai tăng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái, phần lớn là nhờ thời điểm Tết Âm lịch năm nay đến sớm, giúp sản xuất công nghiệp phục hồi sớm hơn và tăng 5,4%, cao hơn mức 4,4% của cùng kỳ năm 2013, cho thấy nền kinh tế đang dần hồi phục và các doanh nghiệp tỏ ra lạc quan.

Nền kinh tế năm 2014 nhiều khả năng vẫn sẽ tích cực - Ảnh 3

Trong khi đó, cầu giảm 2,3% so với tháng một sau kỳ nghỉ Tết do hiệu ứng cơ sở cao (cao hơn so với mức chi tiêu thông thường trước Tết). So với tháng 02/2013, tổng mức bán lẻ tăng 11,6%.

Nếu không tính lạm phát, tổng mức bán lẻ thực tế tăng 6,2%, thấp hơn so với mức 7,2% hồi tháng một nhưng vẫn cao hơn mức 4% cùng kỳ năm ngoái, cho thấy nền kinh tế phục hồi với sức mua được cải thiện.

Tóm lại, VCSC cho rằng, nhìn chung tình hình kinh tế vẫn tích cực và nhiều khả năng cả năm 2014 sẽ duy trì được tình trạng này.