Nga sẽ ngừng bán dầu nếu giá bị hạn chế


Ngày 27/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh đưa ra các biện pháp đối phó với việc các nước phương Tây áp đặt giá trần đối với dầu mỏ của Nga.

 Tổng thống Nga Vladimir Putin Ảnh: AFP
Tổng thống Nga Vladimir Putin Ảnh: AFP

Theo sắc lệnh vừa được ký, việc cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Nga cho các tổ chức và cá nhân nước ngoài sẽ bị cấm nếu giá trần được quy định trực tiếp hoặc gián tiếp trong hợp đồng.

Sắc lệnh sẽ có hiệu lực từ ngày 1/2/2023 và áp dụng đến ngày 1/7/2023. Bất cứ trường hợp ngoại lệ nào đều cần được đích thân Tổng thống Nga phê duyệt. Tổng thống Nga có thể cấp phép đặc biệt cho việc vận chuyển dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ thường bị cấm theo sắc lệnh.

Đây là động thái đáp trả của Nga đối với việc Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7, Liên minh châu Âu (EU) và Australia tuyên bố áp giá trần 60 USD/thùng đối với dầu mỏ Nga.

Lệnh cấm vận nhằm vào dầu mỏ của Nga đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5/12. Theo đó, từ thời điểm này, EU sẽ không còn mua dầu thô xuất khẩu của Nga. Việc đưa ra mức giá trần đồng nghĩa với việc các nước tham gia sẽ chỉ được phép mua dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ vận chuyển qua đường biển của Nga được bán bằng hoặc thấp hơn mức giá trần. Ngoài ra, EU cũng sẽ ngừng nhập khẩu các sản phẩm từ dầu của Nga từ ngày 5/2/2023. Phương Tây kỳ vọng động thái này giúp hạn chế nguồn thu từ năng lượng của Nga.

Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng Mỹ và các đồng minh đã tiến hành một cuộc chiến kinh tế chống lại Nga bằng cách áp dụng các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất trong lịch sử./.

Theo Khánh Linh/dangcongsan.vn