Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước


Ngày 2/4, theo chương trình làm việc, Quốc hội tiến hành quy trình miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín và thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Ngay sau đó, các đại biểu Quốc hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình việc miễn nhiệm Chủ tịch nước và thảo luận ở Đoàn về nội dung này. Chiều cùng ngày, Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín, sau đó nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để bầu nhân sự thay thế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước. Nguồn: baochinhphu.vn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước. Nguồn: baochinhphu.vn

Sáng ngày 2/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành báo cáo các đại biểu tổng hợp kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp đó, Quốc hội tiến hành quy trình miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín và thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Để thực hiện quy trình bầu đương kim Thủ tướng làm Chủ tịch nước theo trình tự, Chủ tịch nước sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng, sau đó mới tiến hành các bước tiếp theo.

Cũng trong sáng ngày 2/4, sau khi miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các đại biểu Quốc hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình việc miễn nhiệm Chủ tịch nước và thảo luận ở Đoàn về nội dung này.

Chiều cùng ngày, Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín, sau đó nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để bầu nhân sự thay thế.

Trước đó, thông tin tại họp báo về dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, ngày 23/4, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch nước và đây là lần đầu tiên Quốc hội tiến hành bầu đương kim Thủ tướng giữ chức vụ Chủ tịch nước.  

Việc miễn nhiệm và bầu, phê chuẩn nhân sự tại kỳ họp lần này thực hiện theo yêu cầu bố trí, sắp xếp nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước sau Đại hội XIII, với khoảng 25 chức danh được kiện toàn hoặc thay đổi vị trí công tác.