Sau Tết, Hải quan Bình Dương bắt tay ngay vào việc

PV.

Kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, ngày 27/01/2023, toàn thể Cục Hải quan Bình Dương đã bắt tay ngay vào công việc với tinh thần khẩn trương và quyết tâm cao nhất.

Từ ngày 20/01/2023 đến hết ngày 26/01/2023, Hải quan Bình Dương đã làm thủ tục cho 32 doanh nghiệp, với hơn 221 tờ khai, kim ngạch đạt gần 20 triệu USD.
Từ ngày 20/01/2023 đến hết ngày 26/01/2023, Hải quan Bình Dương đã làm thủ tục cho 32 doanh nghiệp, với hơn 221 tờ khai, kim ngạch đạt gần 20 triệu USD.

Ngay ngày đầu đi làm lại sau kỳ nghỉ Tết, ông Nguyễn Trần Hiệu – Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương chủ trì họp mặt đầu năm với lãnh đạo 18 đơn vị thuộc và trực thuộc để nắm tình hình trong Tết, cũng như triển khai công việc của năm mới.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương về hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp của các đơn vị trong những ngày Tết, các Chi cục đã nghiêm túc phân công bố trí công chức trực, đảm bảo hoạt động thông quan doanh nghiệp luôn thông suốt.

Cụ thể từ ngày 20/01/2023 đến hết ngày 26/01/2023 (tức từ 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão), Cục Hải quan Bình Dương đã làm thủ tục cho 32 doanh nghiệp, với hơn 221 tờ khai, kim ngạch đạt gần 20 triệu USD.

Bên cạnh đó, các công tác khác như đấu tranh chống buôn lậu trong dịp tết, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh, an ninh an toàn cơ quan luôn được đảm bảo. Cán bộ công chức và người lao động đón xuân vui vẻ, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm…

Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân năm 2023, ông Nguyễn Trần Hiệu biểu dương, đánh giá cao những nổ lực trong công tác của toàn thể cán bộ công chức và người lao động, đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của đơn vị trong năm qua.

Nhấn mạnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 2023, ông Nguyễn Trần Hiệu tin tưởng tập thể Cục Hải quan Bình Dương sẽ tiếp tục đồng tâm, đồng lực, đoàn kết, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2023. Xây dựng Cục Hải quan Bình Dương xứng đáng với sự tinh tưởng của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh và các thế hệ cán bộ công chức Cục Hải quan Bình Dương.

Theo đó, năm 2023 Cục Hải quan Bình Dương quyết tâm thực hiện thắng lợi 4 nhóm nhiệm vụ lớn, đó là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; tập trung phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách được giao; chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống thất thu thuế; tiếp tục xây dựng lực lượng hải quan trong sạch, vững mạnh.