Hải quan Quảng Ninh:

Siết chặt quản lý mặt hàng pháo dịp cuối năm

Trần Thanh Thủy

Hải quan Quảng Ninh đang xây dựng và triển khải kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới những tháng cuối năm 2020 và dịp trước, trong, sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đội Kiểm soát hải quan số 2 phối hợp với Hải quan Vạn Gia bắt giữ tàu gỗ đi từ phía Trung Quốc về Việt Nam, trên tàu chở 1.997 kg pháo các loại (Năm 2016)
Đội Kiểm soát hải quan số 2 phối hợp với Hải quan Vạn Gia bắt giữ tàu gỗ đi từ phía Trung Quốc về Việt Nam, trên tàu chở 1.997 kg pháo các loại (Năm 2016)

​Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/01/2021, thay thế nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ. Theo đó, Chính phủ cho sử dụng pháo hoa trong các dịp Lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Để chủ động phòng ngừa việc lợi dụng chủ trương của Chính phủ khi Nghị định số 137/2020/NĐ-CP có hiệu lực, đặc biệt là trong những tháng cuối năm và dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Đội Kiểm soát Hải quan số 2 - Cục Hải quan Quảng Ninh xây dựng kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới những tháng cuối năm 2020 và dịp trước, trong, sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tập trung nắm tình hình toàn tuyến biển, tăng cường công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, đối tượng trọng điểm có dấu hiệu buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ các loại. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, sử dụng pháo.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn trong trao đổi, cung cấp thông tin và tuần tra, kiểm soát. Lập kế hoạch, xây dựng chuyên án để kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo các loại qua cửa khẩu, các khu vực trong địa bàn hoạt động hải quan.