Tập đoàn Hoàng Quân đang thực hiện 24 dự án nhà ở xã hội, ung ứng 34.000 căn hộ

Kim Thìn

Ngày 29/9, Tập đoàn Hoàng Quân tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập với chủ đề “20 years Anniversary - Global sign – National pride” đồng thời tại 3 khu vực: Golden King Tower, TP. Hồ Chí Minh; Khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ và Trung tâm Hội nghị TTC Hotel tại Bình Thuận.

Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn Hoàng Quân và Tập đoàn FPT. Ảnh HQC
Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn Hoàng Quân và Tập đoàn FPT. Ảnh HQC

Tại Lễ kỷ niệm, Tập đoàn Hoàng Quân cho biết, trong 10 năm tới (giai đoạn 2020 - 2030), Tập đoàn Hoàng Quân phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp tỷ đô của Việt Nam, là nhà đầu tư bất động sản hàng đầu Việt Nam và khu vực Asian với kỳ vọng 100 dự án được triển khai trong và ngoài nước, trong đó bất động sản – giáo dục – tài chính sẽ là hoạt động chủ lực, tạo thế mạnh đưa thương hiệu Hoàng Quân phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Kiến tạo hệ sinh thái khép kín trong lĩnh vực bất động sản – giáo dục – tài chính

20 năm là cột mốc lớn của 30 thương hiệu công ty thành viên, hình thành chuỗi liên kết khép kín từ đầu tư, pháp lý, thiết kế, xây dựng, thẩm định giá, đến tiếp thị phân phối quản lý bất động sản song hành cùng các lĩnh vực giáo dục, tài chính. Đây cũng chính là 30 nền tảng giá trị đầy tự hào của Hoàng Quân, là sức mạnh khác biệt, có lợi thế cạnh tranh của riêng Hoàng Quân - một trong số ít doanh nghiệp bất động sản Việt Nam làm được tại thị trường trong nước và quốc tế.

Được thành lập từ năm 2000 với vốn điều lệ ban đầu 500 triệu đồng, sau chặng đường 20 năm hoạt động và trưởng thành, đến nay Tập đoàn Hoàng Quân đã phát triển thành công hệ sinh thái đa ngành nghề, đa dịch vụ khép kín thuộc lĩnh vực bất động sản gồm 30 công ty thành viên & liên kết gồm 1 công ty thiết kế, 5 công ty xây dựng, trong đó có 2 công ty xây dựng hạng A, 1 công ty thẩm định giá, 2 công ty tư vấn luật, 2 công ty quản lý dự án, 2 công ty quản lý toà nhà, 10 chủ đầu tư dự án và nhiều công ty bán hàng, hoạt động với tổng vốn điều lệ hơn 13.000 tỷ đồng, tham gia triển khai hơn 40 dự án trong phạm vi cả nước và quốc tế.

Hoàng Quân bắt đầu đầu tư phát triển nhà ở xã hội từ năm 2013 với xác định luôn đồng hành cùng Chính phủ thực hiện sứ mệnh này dù phải đối mặt với nhiều vấn đề thử thách trong đầu tư và xu hướng leo thang về chi phí xây dựng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu chúc mừng sự kiện. Ảnh HQC
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu chúc mừng sự kiện. Ảnh HQC

Tập đoàn Hoàng Quân đã đăng ký và đang thực hiện 24 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khắp các tỉnh thành từ miền Trung đến miền Nam, tại mỗi tỉnh, thành phố đều có dấu ấn các dự án nhà ở xã hội của Hoàng Quân: Nha Trang (dự án HQC Nha Trang), Bình Thuận (dự án HQC Phú Tài, dự án Khu đô thị mới Nam Phan Thiết), Biên Hoà (Biên Hoà Glory), Tây Ninh (dự án Golden City), Thành phố Hồ Chí Minh(dự án HQC Hồ Học Lãm, HQC Bình Trưng Đông, HQC Plaza, HQC Hóc Môn,…) Tiền Giang (HQC Tân Hương, HQC Mỹ Tho), Trà Vinh (Khu đô thị mới Trà Vinh), Vĩnh Long (Khu đô thị Mekong City, Khu NOXH Phúc Long), Cần Thơ ( HQC Cần Thơ)… cung ứng cho thị trường 34.000 căn hộ, với tổng vốn đầu tư hơn 22.000 tỷ đồng, hiện nay đã bàn giao tương đương 10.000 căn hộ với 8 dự án: dự án HQC Thường Thạnh Cần Thơ, dự án HQC Plaza, dự án HQC Hóc Môn, dự án HQC Nha Trang, dự án HOF-HQC Hồ Học Lãm, dự án HQC Phú Tài, dự án Khu đô thị mới Nam Phan Thiết, dự án Khu đô thị mới Trà Vinh, dự án Khu đô thị Mekong City…

Nghi thức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập với chủ đề “20 years Anniversary - Global sign - National pride” của Tập đoàn Hoàng Quân. Ảnh HQC
Nghi thức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập với chủ đề “20 years Anniversary - Global sign - National pride” của Tập đoàn Hoàng Quân. Ảnh HQC

Dự kiến kể từ năm 2020, 3 năm sau Tập đoàn Hoàng Quân sẽ hoàn thành toàn bộ 24 dự án này, góp phần đảm bảo hiện thực hoá an sinh xã hội của Việt Nam và các tỉnh thành, tiếp tục khẳng định là nhà đầu tư tiên phong, duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực nhà ở xã hội tại Việt Nam.

Bên cạnh nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, Hoàng Quân còn đầu tư và hợp tác đầu tư các loại hình bất động sản thương mại khác như bất động sản nghỉ dưỡng (biệt thự biển, condotel), bất động sản vừa ở vừa kinh doanh (shophouse, officetel) như các dự án: Golden King, Golden Queen, Shophouse Golden City… Ngoài ra, Công ty Hoàng Quân còn mở rộng đầu tư các sản phẩm bất động sản khu công nghiệp như đất, nhà xưởng và dịch vụ cảng, kho bãi, dịch vụ giải trí… nổi bật là 2 khu công nghiệp với nhiều công ty quốc tế, dịch vụ nổi tiếng là Khu công nghiệp Hàm Kiệm I (Bình Thuận) và Khu công nghiệp Bình Minh (Vĩnh Long) với tỷ lệ lấp đầy hơn 80% tính đến thời điểm hiện tại.

Phát triển bất động sản quốc tế và mở rộng đầu tư vào tài chính, giáo dục

Hành trình 20 năm qua cũng là giai đoạn bức phá quan trọng khi Tập đoàn Hoàng Quân là doanh nghiệp Việt Nam tiên phong mở rộng hợp tác phát triển bất động sản quốc tế, đánh dấu với sự ra đời của Công ty HQC USA LLC tại thành phố Tacoma, bang Washington, Mỹ. Tập đoàn Hoàng Quân còn chính thức là thành viên của nhiều Hiệp hội quốc tế như Liên hiệp bất động sản Thế giới FIABCI, nhiều Hiệp hội tại châu Âu, Mỹ, Brazil, châu Á - Thái Bình Dương & Asian...

Bên cạnh đó, Tập đoàn Hoàng Quân còn mở rộng đầu tư vào lĩnh vực tài chính thông qua thành viên Công ty Hoàng Quân chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán HoSE vào năm 2010 với giá trị vốn 4,766 ngàn tỷ. Ngoài ra, Công ty Hoàng Quân còn mở rộng hợp tác vào các công ty thành viên và liên kết, mở rộng hợp tác cùng các Quỹ đầu tư uy tín trong và ngoài nước như: Công ty Đầu tư Tài Chính JS Coats Capital, LLC, Washington, USA, Quỹ đầu tư bất động sản 3650 REIT, California, USA, Tập đoàn đầu tư Cypress Equity Investment, California, USA và liên kết hợp tác đầu tư trên 10 đơn vị… nhằm sử dụng và khai thác hiệu quả nguồn vốn, mở rộng cơ hội gia tăng lợi nhuận, và hạn chế rủi ro trong kinh doanh.

Hiện Tập đoàn Hoàng Quân đã xây dựng và hợp tác xây dựng thành công hệ sinh thái giáo dục hoàn chỉnh từ mầm non đến đại học, chú trọng phát triển hệ thống đào tạo chuẩn mực, thường xuyên trao đổi nâng cao trình độ chuyên môn giảng dạy phù hợp với từng thời kỳ phát triển của đất nước, có thể kể đến như: Trường Đại học Phan Thiết, Trường Đại học Đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, Viện Khoa học & Phát triển Nhân lực & Tài năng, Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á, Hệ thống Trường Mầm non Hoàng Lam…

Những đóng góp thiết thực của Công ty Hoàng Quân đối với công tác an sinh xã hội, phát triển cộng đồng thời gian qua đã được ghi dấu như các chương trình xã hội đồng hành cùng Chính phủ như: Chương trình về nguồn, hoạt động xây dựng nhà tình thương, chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ các chương trình cộng đồng, xã hội tại các tỉnh thành, thành lập Quỹ khuyến học Hoàng Quân thường xuyên tổ chức trao tặng học bổng hằng năm dành cho các con em thuộc gia đình cư dân theo chính sách nhà ở xã hội tại Hoàng Quân, các học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với tổng giá trị lên đến hơn 50 tỷ đồng.

Tại buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, Công ty Hoàng Quân và Tập đoàn FPT đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, theo đó Tập đoàn FPT sẽ hợp tác để áp dụng nền tảng công nghệ chuyển đổi số ứng dụng vào hoạt động quản lý của Tập đoàn Hoàng Quân, áp dụng hoạt động số hoá toàn diện hỗ trợ công tác quản trị, đi đôi sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng công nghệ số vào phát triển các dự án thông minh, toà nhà thông minh, căn hộ thông minh trong toàn bộ các dự án của tập đoàn đầu tư vào năm 2021.

Mục tiêu giá trị vốn và doanh thu 10 tỷ đô giai đoạn 2030 - 2050

Liên tục 04 năm qua, Hoàng Quân luôn có tên trong Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất có lợi nhuận lớn nhất Việt Nam (theo thống kê của Vietnam Report), Top 100 thương hiệu uy tín Việt Nam, Top 10 thương hiệu nhà đầu tư bất động sản uy tín...

Ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Quân tri ân đối tác đồng hành trong 20 năm qua. Ảnh HQC
Ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Quân tri ân đối tác đồng hành trong 20 năm qua. Ảnh HQC

Với tầm nhìn giai đoạn 2030 - 2050, Tập đoàn Hoàng Quân đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp Việt Nam có thương hiệu toàn cầu với giá trị vốn đầu tư và doanh thu 10 tỷ đô, giữ vững vị thế Top 100 thương hiệu lớn nhất Việt Nam. Cụ thể, Tập đoàn Hoàng Quân sẽ mở rộng phát triển tại nhiều lĩnh vực khác như công nghiệp - trí tuệ nhân tạo - giao thông vận tải trên nền tảng đầu tư bất động sản - giáo dục - tài chính làm chủ đạo. Năm 2050, Tập đoàn xác định nâng tổng đầu tư 500 dự án (Bất động sản và các lĩnh vực khác), cung ứng đến thị trường 500.000 sản phẩm, tạo ra việc làm cho 100.000 lao động, đặc biệt là lao động có tay nghề cao. Chính thức vươn cao trở thành Thương hiệu quốc tế đầu tư tại 10 nước thuộc các châu lục.

Việc đầu tư nhằm mục đích hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm với các doanh nghiệp nước ngoài với nguồn vốn quốc tế, lao động quốc tế, chất xám, tri thức quốc tế, công nghệ quốc tế. Điều này góp phần đẩy mạnh mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và nhiều quốc gia trên Thế giới. Chúng tôi tin rằng tài nguyên bên ngoài sẽ có thể phục vụ nhằm đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn, góp phần giúp người dân Việt Nam có cuộc sống an cư lạc nghiệp, từ đó phát triển Việt Nam ngày một giàu mạnh hơn!”  TS. Trương Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Quân chia sẻ.