10 quốc gia và vùng lãnh thổ có nhiều người siêu giàu nhất thế giới

Theo Linh Lam/ndh.vn

Thế giới có 265.490 người siêu giàu, trong đó Mỹ là quốc gia có nhiều người siêu giàu nhất thế giới với 81.340 người, chiếm 30,6%.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hãng nghiên cứu dữ liệu Wealth-X vừa công bố báo cáo về người siêu giàu toàn cầu - World Ultra Wealth Report. Theo báo cáo này, năm 2018, thế giới có 265.490 người siêu giàu (tài sản từ 30 triệu USD trở lên), tăng 0,8% so với năm 2017. Tổng tài sản của những người này là 32.305 tỷ USD, giảm 1,7% so với năm trước.

Bắc Mỹ là khu vực nhiều người siêu giàu nhất với 91.740 người, chiếm 35%. Tiếp theo là châu Á với 75.570 người siêu giàu, chiếm 28%; châu Âu với 74.380 người; Trung Đông 9.710 người…

67,7% người siêu giàu là tự thân, 8,5% là nhờ thừa kế và 23,7% là cả tự thân và thừa kế.

Mỹ là quốc gia có nhiều người siêu giàu nhất thế giới. Ảnh: CNBC.
Mỹ là quốc gia có nhiều người siêu giàu nhất thế giới. Ảnh: CNBC.
 

Dưới đây là 10 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiều người siêu giàu nhất thế giới:

1. Mỹ

Số người siêu giàu: 81.340

Tổng tài sản: 9.835 tỷ USD

2. Trung Quốc

Số người siêu giàu: 24.965

Tổng tài sản: 3.764 tỷ USD

3. Nhật Bản

Số người siêu giàu: 17.855

Tổng tài sản: 1.672 tỷ USD

4. Đức

Số người siêu giàu: 15.685

Tổng tài sản: 1.847 tỷ USD

5. Canada

Số người siêu giàu: 10.395

Tổng tài sản: 1.053 tỷ USD

6. Pháp

Số người siêu giàu: 10.145

Tổng tài sản: 1.046 tỷ USD

7. Anh

Số người siêu giàu: 9.575

Tổng tài sản: 1.009 tỷ USD

8. Hong Kong

Số người siêu giàu: 8.950

Tổng tài sản: 1.179 tỷ USD

9. Italia

Số người siêu giàu: 6.270

Tổng tài sản: 708 tỷ USD

10. Thụy Sĩ

Số người siêu giàu: 6.145

Tổng tài sản: 808 tỷ USD