Nhật Bản: Tỷ lệ thất nghiệp bật tăng trở lại vì dịch COVID-19

Theo Đào Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Nguyên nhân chủ yếu khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng là do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang khiến nhiều cơ sở sản xuất-kinh doanh gặp khó khăn hoặc phá sản.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản bật tăng trở lại vì dịch COVID-19.
Tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản bật tăng trở lại vì dịch COVID-19.

Ngày 1/9, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản (MIC) cho biết tỷ lệ thất nghiệp ở nước này đã tăng nhẹ, từ 2,8% trong tháng 6/2020 lên 2,9% trong tháng 7/2020.

Nguyên nhân chủ yếu khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng là do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang khiến nhiều cơ sở sản xuất-kinh doanh gặp khó khăn hoặc phá sản. Không ít cơ sở phải sa thải bớt nhân viên để cắt giảm chi phí.

Trong tháng 7/2020, số người thất nghiệp đã được điều chỉnh theo mùa vụ tăng thêm 20.000 người so với tháng trước đó lên 1,96 triệu người.

Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp của nam giới lại giảm 0,1 điểm phần trăm xuống còn 3%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp của nữ giới lại tăng 0,2% lên 2,7%.

Bên cạnh đó, tổng số người có việc làm ở nước này lại tăng 110.000 người lên 66,48 triệu người.

Trong khi đó, theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi (MHLW), trong tháng 7/2020, tỷ lệ việc làm sẵn có đã giảm từ 1,11 trong tháng 6/2020 xuống còn 1,08, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2014.

Trước đó, trong tháng 6/2020, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này đã bất ngờ giảm từ 2,9% trong tháng 5/2020 xuống còn 2,8%.

Đây là lần đầu tiên tỷ lệ thất nghiệp ở nước này giảm trong vòng bảy tháng qua bất chấp dịch COVID-19 đang tác động tiêu cực tới nền kinh tế nước này.