Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam và Italia

Theo mof.gov.vn

Chiều ngày 6/11/2015, tại Văn phòng Chủ tịch nước, trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang và Tổng thống nước Cộng hòa Italia Sergio Mattarella , Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung và Bà Cecilia Piccioni - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Italia tại Việt Nam đã ký Hiệp định hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực Hải quan giữa hai nước.

 Lễ  ký Hiệp định hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực Hải quan giữa hai nước. Nguồn: mof.gov.vn
Lễ ký Hiệp định hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực Hải quan giữa hai nước. Nguồn: mof.gov.vn

Trong những năm gần đây quan hệ thương mại hàng hóa giữa Việt Nam và các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EU) ngày càng phát triển với tốc độ tăng bình quân 17%/năm, hiện nay EU là khu vực thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Italia đang ngày càng phát triển dựa trên nền tảng của quan hệ hữu nghị và đoàn kết giữa nhân dân hai nước. Đặc biệt, quan hệ hợp tác giữa hai nước đã có bước phát triển mới thông qua việc ký kết Tuyên bố về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược từ đầu năm 2013. Về thương mại, Italia là thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa lớn thứ 18 của các doanh nghiệp Việt Nam, tốc độ giao thương hai chiều giữa Việt Nam và Italia đạt mức tăng trưởng bình quân khoảng 19%/năm. Trong năm 2014, Việt Nam xuất khẩu sang Italia 2,7 tỷ USD, nhập khẩu 1,3 tỷ USD; tổng kim ngạch hai chiều đạt hơn 4 tỷ USD.

Hiệp định tương trợ hành chính trong lĩnh vực Hải quan giữa hai nước được ký kết sẽ nâng cao giá trị về mặt pháp lý và hiệu quả hoạt động hợp tác giữa hai Chính phủ đặc biệt là trong lĩnh vực hải quan, qua đó tạo điều kiện cho cơ quan Hải quan hai nước trao đổi thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, phát hiện, ngăn chặn và phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan.

Trước đó, Thứ trưởng Trương Chí Trung đã tham dự buổi Hội đàm giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống nước Cộng hòa Italia - Sergio Mattarella.