Hải quan Việt Nam:

Tạo thuận lợi thương mại, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu và logictics phát triển

Linh Trang

Sáng 8/9/2022, tại Hà Nội, Tạp chí Hải quan (Tổng cục Hải quan) tổ chức Diễn đàn Hải quan - Doanh nghiệp (DN) với chủ đề: “Hải quan Việt Nam tạo thuận lợi cho thương mại và logistics phát triển” và tôn vinh “DN nộp thuế lớn, tuân thủ tốt pháp luật về hải quan". Đây là sự kiện được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 77 năm thành lập Hải quan Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2022) trong bối cảnh cơ quan hải quan và cộng đồng DN đang đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp nhằm khôi phục và phát triển kinh tế sau đại dịch.

Tham gia Diễn đàn có Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn; Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia Vũ Nhữ Thăng; Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Ông Claudio Dordi - Giám đốc Dự án Tạo thuận lợi Thương mại USAID và đại diện của gần 300 DN thuộc các hiệp hội nước ngoài tại Việt Nam, hiệp hội ngành hàng, DN xuất nhập khẩu…

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn và Tổng biên tập Tạp chí Hải quan Vũ Thị Ánh Hồng trao Kỷ niệm chương và hoa cho đại diện 9 DN được tôn vinh.
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn và Tổng biên tập Tạp chí Hải quan Vũ Thị Ánh Hồng trao Kỷ niệm chương và hoa cho đại diện 9 DN được tôn vinh.

Phát biểu tại Diễn đàn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết, từ nhiều năm qua, ngành Hải quan đã xác định tạo thuận lợi thương mại là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Ngành.

Với những kết quả đạt được toàn diện trong tiến trình cải cách, hiện đại hóa giai đoạn 2011-2020 là tiền đề để ngành Hải quan trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030 tại Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 20/5/2022. Trong đó, mục tiêu tổng quát được đặt ra trong giai đoạn tới là: “Xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, ngang tầm Hải quan các nước phát triển trên thế giới, dẫn đầu trong thực hiện Chính phủ số, với mô hình Hải quan số, Hải quan thông minh. Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, DN trong thực hiện thủ tục hải quan, quản lý hải quan. Quản lý thu thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu hiệu quả. Tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, du lịch và vận tải hợp pháp qua biên giới, tạo môi trường xuất nhập khẩu minh bạch, công bằng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia..."

Tại Diễn đàn, Tổng Biên tập Tạp chí Hải quan Vũ Thị Ánh Hồng cho biết, tiếp nối truyền thống xây dựng và phát triển 77 năm qua, Hải quan Việt Nam trong những năm gần đây đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu và hội nhập quốc tế của đất nước. Đặc biệt, trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, đại dịch COVID-19 bùng phát, tình hình xung đột Nga - Ukraine... ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Việt Nam, ngành Hải quan đã có nhiều giải pháp đồng bộ trong tạo thuận lợi thương mại nhằm đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra thông suốt.

Theo thống kê, năm 2020, kim ngạch xuất nhập khẩu của nước ta đạt 543,9 tỷ USD, tăng 5,1% so với năm 2019; năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 668,55 tỷ USD, tăng 22,6% so với năm 2020; 8 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 497,64 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Đạt được kết quả khả quan trên, bà Vũ Thị Ánh Hồng cho rằng, cơ quan hải quan đã luôn đồng hành với cộng đồng DN để hỗ trợ xuất nhập khẩu đảm bảo nguồn nguyên liệu, chuỗi cung ứng, cũng như đẩy nhanh thủ tục thông quan, từ đó lấy lại tốc độ tăng trưởng nhanh cho xuất khẩu, góp phần thúc đẩy phục hồi nền kinh tế.

Bên cạnh đó, thời gian qua, Hải quan Việt Nam đã có nhiều chương trình kết nối, đồng hành cùng DN như: Kế hoạch triển khai công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan - DN và các bên liên quan; Chương trình DN ưu tiên; Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích DN tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan... Qua đó, đã đẩy mạnh hoạt động tạo thuận lợi thương mại, giảm chi phí cho DN, khắc phục khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục hải quan, thiết lập quan hệ đối tác tin cậy giữa cơ quan hải quan và DN.

Quang cảnh Diễn đàn.
Quang cảnh Diễn đàn.

Tuy nhiên, trước bối cảnh tăng trưởng hoạt động xuất nhập khẩu, giao lưu thương mại toàn cầu, trước đòi hỏi ngày càng cao của cộng đồng DN, ngành Hải quan đặt ra mục tiêu tiếp tục cải cách hiện đại hóa hải quan, nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, tạo thuận lợi tối đa cho cộng đồng DN.

“Diễn đàn Hải quan - DN với chủ đề “Hải quan Việt Nam tạo thuận lợi cho thương mại và logistics phát triển”, là dịp để cơ quan hải quan, cộng đồng DN đối thoại, trao đổi về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan, nhằm thúc đẩy các hoạt động xuất nhập khẩu và logistics phát triển, đóng góp vào sự phục hồi kinh tế trong trước mắt và cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế đất nước” - Bà Vũ Thị Ánh Hồng nhấn mạnh.

Cũng tại Diễn đàn, các diễn giả, DN đã trao đổi, chia sẻ về bối cảnh quốc tế và Việt Nam tác động đến hoạt động xuất nhập khẩu; những lợi thế và khó khăn của lĩnh vực logistics hiện nay, cũng như những vấn đề đặt ra trong tạo thuận lợi thương mại nói chung của nền kinh tế nói riêng…

Đánh giá về mối quan hệ giữa cơ quan hải quan và DN trong thời gian qua, phần lớn các DN đồng tình cho rằng, cơ quan hải quan đã thực hiện tốt công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan, từ đó tạo thuận lợi cho DN làm thủ tục xuất nhập khẩu, hội nhập kinh tế quốc tế...

Tôn vinh 09 DN nộp thuế lớn, tuân thủ tốt pháp luật hải quan

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Tạp chí Hải quan tổ chức tôn vinh “DN nộp thuế lớn, tuân thủ tốt pháp luật Hải quan” thể hiện sự quan tâm, đồng hành, cam kết mà ngành Hải quan mang đến cộng đồng DN với mục tiêu tạo thuận lợi thương mại và logistics phát triển; thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy sự phục hồi và phát triển kinh tế.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn và Tổng biên tập Tạp chí Hải quan Vũ Thị Ánh Hồng đã trao Kỷ niệm chương và hoa cho đại diện 9 DN được bình chọn “DN nộp thuế lớn, tuân thủ tốt pháp luật về hải quan” gồm: Công ty Ô tô Toyota Việt Nam; Công ty TNHH Ford Việt Nam; Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần; Công ty Cổ phần China Steel & Nippon Steel Việt Nam; Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen; Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Công ty Sony Việt Nam; Công ty TNHH Một thành viên Herbalife Việt Nam.

Việc tôn vinh các DN trên thể hiện sự quan tâm, đồng hành của cơ quan hải quan cùng DN trong tạo thuận lợi thương mại và logistics phát triển tại Việt Nam; đồng thời, ghi nhận, biểu dương các DN đóng góp số thuế lớn vào ngân sách nhà nước và tuân thủ tốt pháp luật về hải quan, góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước.