Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính hội kiến lãnh đạo Cộng hòa Pháp

Việt Hoàng

Ngày 4/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Quốc hội Pháp Richard Ferrand.

Tại cuộc hội kiến, Tổng thống Pháp Macron hoan nghênh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Cộng hòa Pháp trong chuyến công du châu Âu đầu tiên trên cương vị Thủ tướng; đánh giá cao vị thế và vai trò của Việt Nam trong khu vực.

Tổng thống Pháp cũng bày tỏ mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp, cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ khẩu trang y tế cho nhân dân Pháp trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát trong năm 2020.

Nhân dịp này, Tổng thống Pháp thông báo, Pháp sẽ hỗ trợ thêm cho Việt Nam 400.000 liều vắc xin qua kênh song phương và 970.000 liều vắc xin qua cơ chế COVAX, nâng tổng số vắc xin Pháp hỗ trợ cho Việt Nam lên hơn 2 triệu liều. Đây là minh chứng cho tinh thần hợp tác, hỗ trợ nhau vượt qua dịch bệnh.        

Đáp lời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Tổng thống Macron đã dành cho Thủ tướng Chính phủ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; cảm ơn Chính phủ và nhân dân Pháp đã hỗ trợ vắc xin và trang thiết bị y tế, đóng góp hiệu quả vào công tác chống dịch ở Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Pháp tiếp tục hỗ trợ trang thiết bị y tế, chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc điều trị COVID-19, hỗ trợ nâng cao năng lực y tế của Việt Nam. 

Tổng thống Macron hoan nghênh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Cộng hòa Pháp.
Tổng thống Macron hoan nghênh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Cộng hòa Pháp.

Hai nhà lãnh đạo trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Tổng thống Macron khẳng định trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đánh giá cao vai trò trung tâm của ASEAN và khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS), đặc biệt trong vấn đề Biển Đông.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò và vị thế của Pháp trong Liên minh châu Âu cũng như trên trường quốc tế; hoan nghênh các quốc gia, trong đó có Pháp phát huy vai trò trách nhiệm, góp phần vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung tại khu vực.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập Đối tác Chiến lược Việt Nam - Pháp vào năm 2023, hai nhà lãnh đạo nhất trí cùng xây dựng kế hoạch hằng năm với những nhiệm vụ cụ thể nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược. Theo đó, Pháp hoan nghênh và sẵn sàng phối hợp với Việt Nam chuẩn bị cho Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt - Pháp lần thứ XII tại Hà Nội vào cuối năm 2022. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Macron nhất trí ra Tuyên bố chung nhân chuyến thăm chính thức Pháp lần này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Tổng thống Emmanuel Macron sang thăm Việt Nam. Tổng thống Pháp đã vui vẻ nhận lời.

Cuộc hội kiến giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính với Chủ tịch Quốc hội Pháp Richard Ferrand.
Cuộc hội kiến giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính với Chủ tịch Quốc hội Pháp Richard Ferrand.

Cũng trong sáng ngày 4/11 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Pháp Richard Ferrand. Tại cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng Việt Nam và Pháp có mối quan hệ lịch sử đặc biệt và luôn có sự gắn kết về mọi mặt, cùng quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp trên các lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục...; khẳng định Quốc hội Pháp mong muốn tăng cường hợp tác với Quốc hội Việt Nam.

Hai bên đã trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất trí cho rằng các quốc gia cần phát huy vai trò trách nhiệm, góp phần vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung tại khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Quốc hội Pháp phối hợp với Chính phủ Pháp triển khai hiệu quả Hiệp định Tự do Thương mại Việt Nam - EU (EVFTA) và ủng hộ sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), nhằm tối đa hóa tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với Pháp và các nước EU. Đồng thời, ủng hộ Việt Nam trong việc thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” với thủy sản Việt Nam, đặc biệt trong thời gian Pháp đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch EU vào tháng 1/2022 tới đây.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng gửi lời cảm ơn Chính phủ và Quốc hội Pháp đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Pháp, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ quý báu này trong thời gian tới. Chủ tịch Richard Ferrand cũng đánh giá cao khả năng hòa nhập sâu rộng và thành công của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp và là cầu nối quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp.

Nhân dịp này, Thủ  tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Chủ tịch Quốc hội Richard Ferrand sang thăm Việt Nam. Chủ tịch Richard Ferrand vui vẻ nhận lời và khẳng định sẵn sàng đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sớm thăm Pháp.

Cũng trong sáng ngày 04/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp đồng chí Fabien Roussel - Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp. Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam bày tỏ vui mừng được gặp lại đồng chí Bí thư toàn quốc cùng đại diện Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Pháp; chuyển lời chào cùng những tình cảm hữu nghị của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Ban Lãnh đạo và các đảng viên Đảng Cộng sản Pháp.