Vai trò "hậu phương lớn" trong thi công đường dây 500 kV mạch 3


Tỉnh Thanh Hóa đã phát huy vai trò hậu phương lớn, huy động sự tham gia vào cuộc đồng bộ, hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân nơi có dự án đi qua trong công tác hỗ trợ các đơn vị giải phóng hành lang và hỗ trợ thi công Dự án Đường dây 500 kV mạch 3.

Ngày 29/8, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức lễ khánh thành Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) theo hình trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu chính diễn ra tại trạm biến áp 500 kV Phố Nối (Hưng Yên), kết nối trực tuyến đến 8 điểm cầu thuộc 8 tỉnh nơi có dự án đi qua.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng các đại biểu cắt băng khánh thành đường dây 500 KV mạch 3 tại điểm cầu Thanh Hóa - Ảnh: VGP/Đức Tuân
Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng các đại biểu cắt băng khánh thành đường dây 500 KV mạch 3 tại điểm cầu Thanh Hóa - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Phát biểu từ đầu cầu Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng cho biết, với nhận thức các dự án Đường dây 500kV mạch 3 là công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò, vị trí và tác động rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước và của các địa phương nơi dự án đi qua; từ đầu năm 2024 đến nay, tỉnh Thanh Hóa xác định việc triển khai thành công dự án là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu của tỉnh.

Là địa phương có quy mô tuyến đường dây dài (131 km/519 km), số lượng móng, cột nhiều (299 vị trí, 137 khoảng néo), với 3 dự án thành phần là: (i) Dự án Trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa; (ii) Dự án đường dây 500 kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 - Thanh Hóa;

(iii) Dự án đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa, đi qua địa bàn 11 huyện, thị xã, 62 xã, phường, thị trấn, có 63,942 ha đất các loại bị thu hồi, tác động tới 1.842 hộ dân; nhưng Thanh Hóa xác định đây là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao đối với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương của tỉnh.

Ưu tiên cao nhất cho dự án

Vì vậy, theo ông Đỗ Trọng Hưng, ngay từ những ngày đầu triển khai thực hiện, các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện và dành ưu tiên cao nhất để hoàn tất các thủ tục pháp lý; tổ chức rà soát các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các công trình, dự án có liên quan bị ảnh hưởng bởi các dự án để có biện pháp xử lý, giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi nhất để triển khai thực hiện các dự án.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tham dự lễ khánh thành tại điểm cầu Hà Tĩnh - Ảnh: VGP/Trần Mạnh
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tham dự lễ khánh thành tại điểm cầu Hà Tĩnh - Ảnh: VGP/Trần Mạnh

Ngay sau khi các dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, tỉnh Thanh Hóa đã huy động mọi nguồn lực để thực hiện các công việc có liên quan; tích cực phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là xây dựng phương án bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo hướng tốt hơn nơi ở cũ.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của nhân dân trong triển khai thực hiện.

Ông Đỗ Trọng Hưng cho biết, vượt qua "Những đêm đông giá lạnh, những ngày hè đỏ lửa", đến ngày 29/5/2024, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành bàn giao toàn bộ các vị trí móng cột và các khoảng néo cho chủ đầu tư thực hiện thi công dự án (là 1 trong 3 tỉnh đầu tiên hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng dự án).

Bước vào giai đoạn thi công, tỉnh Thanh Hóa đã phát huy vai trò hậu phương lớn, huy động sự tham gia vào cuộc đồng bộ, hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân nơi có dự án đi qua trong công tác hỗ trợ các đơn vị giải phóng hành lang và hỗ trợ thi công dự án; huy động các nguồn lực sẵn có, tạo mọi điều kiện tốt nhất về hậu cần cho cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động tham gia thực hiện dự án trên địa bàn.

Bằng những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; các nội dung công việc của tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch, bảo đảm yêu cầu đóng điện và khánh thành toàn bộ công trình đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đã và đang tập trung hoàn nguyên các công trình phục vụ thi công và chăm lo cho đời sống nhân dân vùng dự án.

Trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa (xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa), nơi diễn ra lễ khánh thành đường dây 500 kV mạch 3 tại điểm cầu Thanh Hóa - Ảnh: VGP/Đức Tuân
Trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa (xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa), nơi diễn ra lễ khánh thành đường dây 500 kV mạch 3 tại điểm cầu Thanh Hóa - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Theo ông Đỗ Trọng Hưng, việc khánh thành các dự án thành phần của Đường dây 500 kV mạch 3 hôm nay là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, hiệu quả của Trung ương Đảng và Chính phủ, mà trực tiếp là đồng chí Thủ tướng Chính phủ, với tinh thần "Vượt nắng, thắng mưa", "Chỉ bàn làm, không bàn lùi"; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương; cùng sự nỗ lực, quyết tâm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sự chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương các cấp; đặc biệt là sự ủng hộ của người dân trong vùng dự án.

"Qua sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chúng ta rút ra bài học quý đó là, không có việc gì là không thể, chỉ cần sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm và phải tranh thủ được sự ủng hộ của nhân dân, thì khó khăn nào cũng vượt qua, thử thách nào cũng chiến thắng", ông Đỗ Trọng Hưng nói.

Theo Đức Tuân/baochinhphu.vn