Việt Nam - Hungary: Tăng cường hợp tác chuyên sâu về lĩnh vực kho bạc

Gia Hân

Chiều 03/04/2023, đại diện Lãnh đạo Bộ Tài chính Việt Nam đã có cuộc tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hungary về tình hình hợp tác giữa hai bên. Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn chủ trì cuộc làm việc.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Gia Hân
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Gia Hân

Tham dự cuộc làm việc, về phía Bộ Tài chính, có ông Trần Quân – Tổng Giám đốc KBNN, bà Trần Thị Huệ - Phó Tổng Giám đốc KBNN cùng đại diện lãnh đạo các vụ, cục thuộc Bộ Tài chính. Về phía đoàn công tác Bộ Tài chính và KBNN Hungary, có ông Ábel Berczik -  Phó Quốc Vụ khanh, Bộ Tài chính Hungary; ông Baloghdi Tibor - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam cùng đại diện các cơ quan thuộc Bộ Tài chính, KBNN Hungary.

Phát biểu mở đầu cuộc tiếp, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn vui mừng chào đón đoàn công tác đã đến thăm Việt Nam và làm việc với Bộ Tài chính, KBNN Việt Nam theo chương trình hợp tác song phương giữa hai Kho bạc đã được ký kết vào ngày 20/9/2017 tại Budapest, Hungary.

Nội dung Bản ghi nhớ tập trung vào các chủ đề mà cả hai bên cùng quan tâm như: Kinh nghiệm về hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống Kho bạc; công tác quản lý quỹ ngân sách nhà nước và quản lý ngân quỹ nhà nước; công tác kế toán và báo cáo ngân sách nhà nước; báo cáo tài chính Chính phủ; công tác kiểm toán nội bộ; việc số hóa, hiện đại hóa công nghệ thông tin và quản lý chứng từ điện tử.

Ông Ábel Berczik – Phó Quốc Vụ khanh, Bộ Tài chính Hungary trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo từ phía Bộ Tài chính Việt Nam. Ảnh: Gia Hân
Ông Ábel Berczik – Phó Quốc Vụ khanh, Bộ Tài chính Hungary trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo từ phía Bộ Tài chính Việt Nam. Ảnh: Gia Hân

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, quá trình trao đổi, hợp tác giữa hai Kho bạc được diễn ra thường xuyên. Giai đoạn từ năm 2017- 2019, hai bên đã liên tục thực hiện trao đổi các đoàn công tác của Kho bạc Hungary vào Việt Nam và ngược lại.

Đến giai đoạn 2020-2021, do tính chất phức tạp của dịch bệnh COVID-19, KBNN hai quốc gia phải triển khai làm việc trực tuyến nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh nhưng vẫn đạt được những hiệu quả hợp tác nhất định. Trong năm 2022, các hoạt động hợp tác với phía Hungary chưa được tổ chức do nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn ra phức tạp.

Thông tin về một số kết quả hợp tác giữa KBNN hai quốc gia, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, hoạt động hợp tác song phương với KBNN Hungary đã giúp KBNN Việt Nam nắm bắt, học hỏi thêm được những giải pháp trong quản lý các nguồn lực tài chính nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

Điều này cũng thể hiện sự chủ động của KBNN Việt Nam trong việc tiếp thu những sáng kiến, những giải pháp công nghệ tiên tiến của các bạn bè trên thế giới. Từ đó, áp dụng có chọn lọc vào hoạt động nghiệp vụ chuyên môn, hoàn thiện cơ chế chính sách về thu chi ngân sách nhà nước, quản lý tài chính công, tài sản công... 

Mặt khác, điều này cũng giúp giúp chuẩn hóa các hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc thông qua những giải pháp phát triển hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, điện tử hóa, số hóa phù hợp, phân cấp quản lý ngân sách giữa các cấp cùng, nâng cao hơn nữa công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực có chất lượng cao, đảm bảo an toàn bảo mật dữ liệu, an toàn thông tin số chủ động tham gia vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và phục vụ hiệu quả các mục tiêu đã đề ra.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Gia Hân
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Gia Hân

Tại cuộc tiếp, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn bày tỏ sự ủng hộ đối với chương trình hợp tác chuyên sâu giữa Việt Nam – Hungary trong lĩnh vực kho bạc, quản lý ngân quỹ, công nghệ thông tin và mong muốn chương trình hợp tác này tiếp tục được triển khai và thực hiện hiệu quả, mang tính thực tiễn cao.

“Trong thời gian tới, rất mong hai bên tiếp tục trao đổi hiệu quả hơn nữa nhằm thống nhất về các hoạt động hợp tác sẽ triển khai năm 2023 trong khuôn khổ Bản ghi nhớ. Với truyền thống hợp tác hữu nghị lâu đời giữa hai Nhà nước, tin tưởng sâu sắc quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực Kho bạc sẽ tiếp tục thu nhận được kết quả tốt đẹp, làm phong phú thêm quan hệ giữa hai bên.”, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nêu.

Được biết, trong khuôn khổ chuyến công tác, phía Bộ Tài chính, KBNN Hungary sẽ làm việc tại KBNN tỉnh Quảng Ninh, do đó, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đề nghị hai bên sẽ trao đổi, chia sẻ với nhau về tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ cũng như các hoạt động nghiệp vụ của mình, để tìm ra những điểm, những vấn đề cùng quan tâm và học hỏi lẫn nhau, xây dựng và triển khai chương trình hợp tác hằng năm phù hợp với mong muốn và khả năng của mỗi bên.

Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Ábel Berczik – Phó Quốc Vụ khanh, Bộ Tài chính Hungary trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo từ phía Bộ Tài chính Việt Nam, đồng thời, khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hungary đã có lịch sử lâu dài, ngay cả trong giai đoạn cả 2 quốc gia phải đối mặt với nhiều khó khăn do hậu quả chiến tranh. Những năm gần đây, mối quan hệ hợp tác hai bên ngày càng gắn kết, trong đó phải đề cập tới mối quan hệ hợp tác giữa KBNN Việt Nam và KBNN Hungary.

Ông Ábel Berczik bày tỏ mong muốn, thời gian tới Bộ Tài chính hai quốc gia nói chung và KBNN hai quốc gia nói riêng sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác chặt chẽ về các lĩnh vực, bao gồm: Quản lý quỹ ngân sách nhà nước và quản lý ngân quỹ nhà nước; Công tác kế toán và báo cáo ngân sách nhà nước; Báo cáo tài chính Chính phủ; Kiểm toán nội bộ...

Đáng chú ý, Phó Quốc Vụ khanh Ábel Berczik cũng đặc biệt nhấn mạnh đến việc Hungary sẵn sàng chia sẻ các kinh nghiệm đã có để thực hiện thành công chương trình hợp tác chuyên sâu giữa Việt Nam – Hungary trong lĩnh vực kho bạc, quản lý ngân quỹ, công nghệ thông tin.