12,94 tỷ USD vốn FDI đổ vào Việt Nam

PV.

Đó là số liệu thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tính chung cả vốn cấp mới và tăng thêm đổ vào Việt Nam trong 7 tháng đầu năm.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thống kê của Bộ này cho biết, tính chung cả vốn cấp mới và tăng thêm, trong 7 tháng đầu năm 2016, cả nước thu hút được 12,94 tỷ USD vốn FDI, tăng 46,9% so với cùng kỳ; vốn thực hiện đạt 8,55 tỷ USD, tăng 15,5%.

Trong đó, tính từ đầu năm đến hết ngày 20/7/2016, cả nước có 1.408 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt gần 8,7 tỷ USD, tăng 31,8% về số dự án và tăng 25,5% về vốn so với cùng kỳ năm 2015.

Bên cạnh đó trên cả nước còn có 660 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm là gần 4,25 tỷ USD, tăng 93,5% về số dự án và tăng 125,7% về vốn so với cùng kỳ.

Trong 7 tháng đầu năm, có 65 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, Hàn Quốc hiện đang dẫn đầu với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 4,21 tỷ USD. Đứng thứ hai là Singapore với hơn 1,39 tỷ USD; Nhật bản xếp thứ ba với gần 1,38 tỷ USD.

Xét về địa bàn đầu tư, trong 7 tháng qua các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tự vào 53 tỉnh, thành phố trên cả nước.