Tăng cường hợp tác tài chính trong ứng phó biến đổi khí hậu giữa Việt Nam - Hoa Kỳ

PV.

Chiều 3/10/2022, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã có cuộc tiếp và làm việc với ông Robert Kaproth - Phó Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ cùng đoàn công tác về các vấn đề hai bên cùng quan tâm, nhất là việc đẩy mạnh hợp tác tài chính trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Toàn cảnh cuộc làm việc.
Toàn cảnh cuộc làm việc.

Mở đầu cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi bày tỏ sự vui mừng đón tiếp ông Robert Kaproth - Phó Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ cùng đoàn công tác tới thăm và làm việc tại Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, thời gian qua, Việt Nam và Hoa Kỳ đã có nhiều thỏa thuận hợp tác như: Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực Hải quan, Khung hợp tác tăng cường tài chính cho cơ sở hạ tầng giữa Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Bộ Tài chính Việt Nam, Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Năng lượng Hoa Kỳ về ngăn chặn vận chuyển trái phép vật liệu hạt nhân và vật liệu phóng xạ khác... Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi ghi nhận và và đánh giá cao quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng phát triển sâu rộng và thực chất trên tất cả các lĩnh vực.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại cuộc làm việc.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc này, vấn đề tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu cũng được Bộ Tài chính Việt Nam và Hoa Kỳ trao đổi. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho hay, việc ứng phó với biến đổi khí hậu là mục tiêu chiến lược, có ý nghĩa quan trọng đối với mọi mặt kinh tế - xã hội của Việt Nam. Việt Nam là quốc gia đã tham gia thực hiện cam kết Net zero sau Hội nghị nghị Biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (COP 26) vào tháng 11/2021 với mục tiêu đưa mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, giảm 30% lượng phát thải khí mêtan gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030.

Về đầu tư, Việt Nam cũng cam kết chấm dứt mọi khoản đầu tư trong phát điện than mới, mở rộng quy mô triển khai phát điện sạch, loại bỏ than vào những năm 2040. Do đó, Bộ Tài chính đề nghị các đối tác phát triển, trong đó có Hoa Kỳ, làm rõ cam kết về nguồn vốn hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ và đảm bảo nguồn vốn hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi năng lượng công bằng khả thi, hiệu quả.

Đồng thời, với các tổ chức tài chính quốc tế, Bộ Tài chính đề nghị phía Hoa Kỳ phối hợp với các tổ chức tài chính nghiên cứu điều kiện vay ưu đãi riêng cho ứng phó với biến đổi khí hậu nói chung và cho chuyển dịch năng lượng công bằng nói riêng, không phụ thuộc vào thu nhập bình quân để giảm rào cản huy động vốn nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu COP26.

Ông Robert Kaproth - Phó Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ cùng đoàn công tác tới thăm và làm việc tại Bộ Tài chính.
Ông Robert Kaproth - Phó Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ cùng đoàn công tác tới thăm và làm việc tại Bộ Tài chính.

Cũng tại cuộc làm việc, hai bên đã trao đổi về hợp tác tài chính trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đánh giá cao các sáng kiến của Hoa Kỳ trong khuôn khổ Tiến trình Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC năm 2023 khi Hoa Kỳ là nước chủ trì tiến trình này.

Năm 2023, Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ giữ vai trò chủ trì Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC với ba chủ đề ưu tiên hợp tác APEC, bao gồm: (1) Tài chính cho chuyển đổi năng lượng; (2) Tài sản số; (3) Thị trường lao động. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh rằng, Bộ Tài chính Việt Nam sẽ phối hợp với phía Hoa Kỳ để tham gia tích cực các sáng kiến này, đặc biệt là sáng kiến tài chính cho chuyển đổi năng lượng.

Cảm ơn Thứ trưởng dành thời gian đón tiếp đoàn, ông Robert Kaproth - Phó Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ đánh giá cao những trao đổi cụ thể của Bộ Tài chính Việt Nam, nhất là vấn đề tài chính cho ứng phó biến đổi khí hậu. Cùng với đó, ông Robert Kaproth cho rằng, nhiều lĩnh vực hai bên có thể tăng cường hợp tác như: Công nghệ thông tin, phát triển kinh tế số, hợp tác về tài chính cho lĩnh vực năng lượng, chống biến đổi khí hậu, phát triển tài chính xanh...

Ông Robert Kaproth mong muốn, trong tương lai, Bộ Tài chính Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn, đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực Tài chính, đồng thời bày tỏ rằng Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành và đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong các vấn đề đã đề cập tại cuộc làm việc.