Bộ Tài chính và IMF trao đổi hợp tác về tài khóa xanh

PV.

Ngày 11/1/2023, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng có cuộc tiếp và làm việc với ông Krisna Srinivasan - Giám đốc Vụ châu Á - Thái Bình Dương của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và đoàn công tác của IMF.

Toàn cảnh cuộc làm việc.
Toàn cảnh cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Võ Thành Hưng đánh giá cao sự hỗ trợ của IMF dành cho Chính phủ Việt Nam nói chung và Bộ Tài chính Việt Nam nói riêng trong thời gian qua.

Theo Thứ trưởng, thông qua việc thực hiện chức năng giám sát, đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam thường kỳ, IMF đã đưa ra những tư vấn và khuyến nghị hữu ích cho công tác điều hành chính sách vĩ mô của Chính phủ Việt Nam cũng như Bộ Tài chính. Bộ Tài chính luôn nghiên cứu kỹ các ý kiến tư vấn này của IMF để phục vụ công tác điều hành.

Thứ trưởng Võ Thành Hưng phát biểu tại cuộc làm việc.
Thứ trưởng Võ Thành Hưng phát biểu tại cuộc làm việc.

Chia sẻ về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam, Thứ trưởng Võ Thành Hưng cho biết, kinh tế Việt Nam năm 2022 thể hiện sự phục hồi tích cực, các nền tảng kinh tế vĩ mô được giữ vững. Các chỉ tiêu về tăng trưởng GDP và kiểm soát lạm phát đều đạt mục tiêu do Quốc hội đề ra. 

Việt Nam luôn nhất quán quan điểm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đồng thời, đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khả năng chống chịu và thích ứng của nền kinh tế; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số.

Thứ trưởng cũng đã trao đối về các nội dung ưu tiên trong công tác điều hành chính sách tài khóa hiện nay; sự chuẩn bị của Việt Nam đối với vấn đề biến đổi khí hậu sau khi cam kết phấn đấu đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 tại Hội nghị COP26. Thứ trưởng Võ Thành Hưng mong muốn ông Krisna Srinivasan cũng như IMF sẽ tiếp tục hỗ trợ, tư vấn giúp Bộ Tài chính trong các nội dung này.

Giám đốc Vụ châu Á - Thái Bình Dương của IMF Krisna Srinivasan khẳng định, IMF sẵn sàng hỗ trợ Bộ Tài chính thúc đẩy tăng trưởng xanh.
Giám đốc Vụ châu Á - Thái Bình Dương của IMF Krisna Srinivasan khẳng định, IMF sẵn sàng hỗ trợ Bộ Tài chính thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Cảm ơn những chia sẻ của Thứ trưởng, Giám đốc Vụ châu Á - Thái Bình Dương của IMF Krisna Srinivasan khẳng định, IMF sẵn sàng hỗ trợ Bộ Tài chính thúc đẩy tăng trưởng xanh, bền vững.

Trong đó, cung cấp kinh nghiệm quốc tế và tư vấn cơ chế, chính sách về tài khóa xanh; hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến việc xây dựng bộ tiêu chí theo dõi, giám sát về tài khóa xanh; cung cấp kinh nghiệm quốc tế về cách thức quản lý và hoạt động của sàn giao dịch tín chỉ các-bon...