CPTPP bắt đầu có hiệu lực từ cuối tháng 12

Theo Như Tâm/Reuters/ndh.vn

New Zealand hôm nay thông báo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ bắt đầu có hiệu lực vào cuối tháng 12 sau khi được 6/11 quốc gia thành viên thông qua.

 11 quốc gia thành viên tại lễ ký thiết lập CPTPP ởSantiago, Chile. Nguồn: EPA.
11 quốc gia thành viên tại lễ ký thiết lập CPTPP ởSantiago, Chile. Nguồn: EPA.

Australia thông báo với New Zealand, quốc gia tập hợp hồ sơ, rằng họ đã trở thành quốc gia thứ 6 thông qua CPTPP, sau Canada, Nhật Bản, Mexico, New Zealand và Singapore.

“Động thái này kích hoạt 60 ngày đếm ngược tới thời điểm CPTPP có hiệu lực và đợt giảm thuế đầu tiên được triển khai”, Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng xuất khẩu New Zealand David Parker nói.

CPTPP có nguồn gốc từ Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), bao gồm cả Mỹ. Tuy nhiên, sau khi nhậm chức năm 2017, Tổng thống Donald Trump đã quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận này. 11 nước còn lại, do Nhật Bản dẫn đầu, hồi tháng 1 điều chỉnh lại TPP và CPTPP ra đời sau đó.

Thỏa thuận sẽ giảm thuế giữa các nền kinh tế chiếm 13% tổng GDP thế giới. Nếu Mỹ tham gia, các thành viên CPTPP sẽ chiếm tổng cộng 40% tổng GDP thế giới.

Ngoài hạ rào cản thương mại, thỏa thuận còn giúp bảo vệ tốt hơn quyền sở hữu trí tuệ và điều chỉnh những tiêu chuẩn lao động tối thiểu đối với các công nhân tại các nước thành viên.

Sự thành công của CPTPP được giới chức Nhật Bản cùng các quốc gia thành viên khác ca ngợi là “liều thuốc giải” đối phó với chủ nghĩa bảo hộ gia tăng từ Mỹ và hy vọng Washington sẽ quay lại.

Australia cho biết thỏa thuận sẽ giúp thúc đẩy xuất khẩu hàng nông nghiệp, dự kiến trị giá hơn 52 tỷ AUD (36,91 tỷ USD) trong năm nay, dù phần lớn miền đông nước này đang bị hạn hán.

5 quốc gia thành viên vẫn đang trong thời gian thông qua CPTPP là Brunei, Chile, Malaysia, Peru và Việt Nam.