Đài Loan, cứ điểm sản xuất chip toàn cầu, đạt kỷ lục sản lượng

Theo Kim Ngân/nhadautu.vn

Sản lượng chất bán dẫn năm nay của Đài Loan, trung tâm sản xuất chip lớn nhất thế giới, được dự báo sẽ tăng lên mức kỷ lục trong thập kỷ qua, do các nhà cung ứng ở hòn đảo này gấp rút giảm tình trạng thiếu chip toàn cầu.

TSMC sẽ xây dựng một nhà máy mới trị giá 9 tỷ USD ở miền nam Đài Loan. Ảnh: Reuters
TSMC sẽ xây dựng một nhà máy mới trị giá 9 tỷ USD ở miền nam Đài Loan. Ảnh: Reuters

Sản lượng sẽ tăng gần 30% vào năm 2021, lên 4,1 nghìn tỷ Tân Đài tệ (147 tỷ USD), theo báo cáo của Trung tâm Chiến lược Quốc tế Công nghệ, Khoa học và Công nghiệp (ISTI), một cơ quan tư vấn cho chính quyền Đài Loan.

ISTI dự báo sản lượng sẽ tiếp tục mở rộng trong năm tới, lên 4,5 nghìn tỷ đô la Đài Loan, phần lớn nhờ các chip tiên tiến.

TSMC của Đài Loan, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, ngày 9/11 cho biết họ sẽ xây dựng một nhà máy mới trị giá khoảng 9 tỷ USD ở thành phố Cao Hùng, miền nam Đài Loan, theo Nikkei Asia.

Các nhà sản xuất đang ‘vật lộn’ để đáp ứng nhu cầu chip tăng cao, ngay cả khi họ đầu tư tăng công suất, trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi từ đại dịch và các chuỗi cung ứng bị đứt gãy từ lâu. Tình trạng thiếu chip được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài sang năm 2022.

Một trong các nguyên nhân là nguồn cung vật liệu phục vụ sản xuất, như tấm silicon 300mm cho chip tiên tiến, không đáp ứng kịp nhu cầu. “Sản xuất chất bán dẫn năm 2022 có thể gặp tình trạng tắc nghẽn”, Bộ phận Nghiên cứu Công nghiệp tại Ngân hàng Mizuho, có trụ sở tại Tokyo, cảnh báo.

Lo ngại trước khả năng này, Bộ Kinh tế Đài Loan và Ngân hàng Mizuho ở Đài Bắc hôm thứ Năm tổ chức hội thảo nhằm khuyến khích Nhật Bản đầu tư vào hòn đảo này. Phần lớn thiết bị và vật liệu sản xuất chip sử dụng ở Đài Loan có xuất xứ Nhật Bản. Thứ trưởng Kinh tế Chen Chern-chyi nói: “Chúng tôi đặc biệt coi trọng mối quan hệ với Nhật Bản”.

Lora Ho, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách bán hàng ở châu Âu và châu Á của TSMC, kêu gọi các nhà cung cấp Nhật Bản đầu tư sản xuất khí và vật liệu lỏng cho ngành công nghiệp bán dẫn tại Đài Loan.

Samsung mới đây công bố sẽ xây một nhà máy chip ở bang Texas, Mỹ trị giá 17 tỷ USD. Nhà máy chip mới dự kiến được khởi công trong nửa đầu năm tới và sẽ bắt đầu hoạt động nửa cuối năm 2024.

Thống đốc Texas Greg Abbott nói dự án sẽ tạo ra hơn 2.000 việc làm và “tác động của nhà máy sẽ vượt ranh giới Texas, ảnh hưởng đến toàn thế giới”.